Căn cứ Nga ở Syria bị phiến quân nã hàng chục tên lửa

Phiến quân Syria đã phóng tổng cộng 36 đạn tên lửa không dẫn đường (rocket) nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria hôm 6.5.

Căn cứ Nga ở Syria bị phiến quân nã hàng chục tên lửa - 1

Tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga ở căn cứ Khmeimim.

Vụ tấn công bắt nguồn từ khu vực ở tỉnh Idlib, do nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham kiểm soát, thiếu tướng Viktor Kupchishin, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria, nói, theo RT.

Phiến quân sử dụng thiết bị bay không người lái để định hướng cho các đợt phóng rocket. Nhưng đợt tấn công bị hệ thống phòng thủ Nga đánh chặn hoàn toàn.

Các chiến đấu cơ và pháo binh Syria sau đó đã đáp trả dữ dội nhằm vào các khu vực nghi là nơi phiến quân phóng rocket, ông Kupchishin nói.

Vụ tấn công xảy ra cùng ngày với việc quân đội Syria mở chiến dịch tấn công mới nhất trong năm nay nhằm vào các thành trì phiến quân rải rác ở Syria.

Ngôi làng al-Bani, ngọn đồi chiến lược Othman ở phía tây bắc tỉnh Hama là những khu vực mới nhất mà quân đội chính phủ Syria giành quyền kiểm soát.

Trong những năm qua, căn cứ Khmeimim của Nga ở Syria thường bị các nhóm khủng bố tấn công bằng thuốc nổ và rocket, nhưng hầu hết đều không gây thiệt hại.

Đó là bởi Nga đã đưa đến căn cứ các hệ thống phòng không tối tân nhất như S-300 hay Pantsir-S1.

Vì sao Trump không dội tên lửa vô hiệu hóa căn cứ Nga ở Syria?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc đến một đợt không kích lớn gấp 3 lần ở Syria, bao gồm việc tấn công cả hệ thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN