Cận cảnh cuộc sống xa hoa bậc nhất của hoàng gia Monaco

Cùng tìm hiểu cuộc sống “cổ tích” của gia đình hoàng gia Monaco, những người đang cai trị một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, với khối tài sản lớn hơn cả Nữ hoàng Anh và đang sống trong một tòa lâu đài từ thế kỷ 12.

Gia đình hoàng gia Monaco đứng đầu là Hoàng tử Albert II và vợ, Công nương Charlene. Họ trị vì một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới khi có tới 32% dân số là triệu phú.

Gia đình hoàng gia Monaco còn giàu có hơn cả Nữ hoàng Anh, thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng với nhiều nguyên thủ thế giới và các ngôi sao hàng đầu Hollywood, bên cạnh đó là những kỳ nghỉ dưỡng sang trọng như trượt tuyết ở Thụy Sỹ.

Monaco, Thân vương quốc thuộc vùng Riviera Pháp, là một quốc gia – thành phố tuy nhỏ bé nhưng giàu có bậc nhất thế giới. Còn được gọi là “sân chơi của tỉ phú”, Monaco nổi tiếng với sự giàu có, các sòng bạc xa hoa và nhiều sự kiện lớn.

Business Insider đã chỉ ra những điều ít biết về Thân vương quốc Monaco và hoàng gia nước này:

Theo GoBankingRates, Hoàng tử Albert II hiện có khối tài sản trị giá 1 tỷ USD và sở hữu 1/4 đất đai tại Monaco. Hoàng gia Monaco trở thành một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới, giàu hơn cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiện có tài sản ước tính gần 500 triệu USD. Năm 2011, Hoàng tử Albert II kết hôn với Charlene Wittstock, cựu vận động viên bơi lội Olympic đến từ Nam Phi và có một cặp sinh đôi một trai, một gái.

Theo GoBankingRates, Hoàng tử Albert II hiện có khối tài sản trị giá 1 tỷ USD và sở hữu 1/4 đất đai tại Monaco. Hoàng gia Monaco trở thành một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới, giàu hơn cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiện có tài sản ước tính gần 500 triệu USD. Năm 2011, Hoàng tử Albert II kết hôn với Charlene Wittstock, cựu vận động viên bơi lội Olympic đến từ Nam Phi và có một cặp sinh đôi một trai, một gái.

Theo báo cáo Wealth Report của Knight Frank mới đây, với diện tích chỉ khoảng 250 hecta, Monaco có 12.261 triệu phú USD. Số lượng triệu phú của công quốc này đã tăng 12% từ năm 2013 đến 2018.

Theo báo cáo Wealth Report của Knight Frank mới đây, với diện tích chỉ khoảng 250 hecta, Monaco có 12.261 triệu phú USD. Số lượng triệu phú của công quốc này đã tăng 12% từ năm 2013 đến 2018.

Gia đình Hoàng tử Albert II sống tại Cung điện Monaco, một pháo đài được xây dựng năm 1162. Cung điện được bảo vệ bởi 98  quân nhân được đào tạo quân sự bài bản tại Pháp.

Gia đình Hoàng tử Albert II sống tại Cung điện Monaco, một pháo đài được xây dựng năm 1162. Cung điện được bảo vệ bởi 98  quân nhân được đào tạo quân sự bài bản tại Pháp.

Đám cưới của Hoàng tử II và Công nương Charlene vào năm 2011 là một trong những hôn lễ hoàng gia xa xỉ và đắt đỏ nhất thế giới. Đám cưới kéo dài tới 3 ngày với chi phí ước tính 70 triệu USD với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như Karl Lagerfeld, Naomi Campbell và Giorgio Armani. Ban nhạc rock Eagles của Mỹ cũng được thuê đến để biểu diễn trước hôn lễ.

Đám cưới của Hoàng tử II và Công nương Charlene vào năm 2011 là một trong những hôn lễ hoàng gia xa xỉ và đắt đỏ nhất thế giới. Đám cưới kéo dài tới 3 ngày với chi phí ước tính 70 triệu USD với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như Karl Lagerfeld, Naomi Campbell và Giorgio Armani. Ban nhạc rock Eagles của Mỹ cũng được thuê đến để biểu diễn trước hôn lễ.

Vợ chồng Hoàng tử Monaco thường xuyên tham dự các sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như sự kiện Monte Carlo Gala for the Global Ocean.

Vợ chồng Hoàng tử Monaco thường xuyên tham dự các sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như sự kiện Monte Carlo Gala for the Global Ocean.

Cặp đôi hoàng ia cũng tham gia sự kiện tại Pháp bên lề Liên hoan phim Cannes.

Cặp đôi hoàng ia cũng tham gia sự kiện tại Pháp bên lề Liên hoan phim Cannes.

Hoàng tử và Công nương Monaco trao giải cho nam diễn viên gạo cội Michael Douglas tại Liên hoan truyền hình Monte - Carlo lần thứ 59.

Hoàng tử và Công nương Monaco trao giải cho nam diễn viên gạo cội Michael Douglas tại Liên hoan truyền hình Monte - Carlo lần thứ 59.

Và một trong những sự kiện lớn nhất thế giới là giải đua xe công thức 1, Monaco Grand Prix.

Và một trong những sự kiện lớn nhất thế giới là giải đua xe công thức 1, Monaco Grand Prix.

Hoàng tử và Công nương Monaco gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.

Hoàng tử và Công nương Monaco gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.

Tiểu Hoàng tử và Công chúa sinh đôi của Monaco sành điệu trong những trang phục thời trang.

Tiểu Hoàng tử và Công chúa sinh đôi của Monaco sành điệu trong những trang phục thời trang.

Hoàng gia Malaysia giàu có, quyền lực mức nào?

Malaysia là một trong những quốc gia có nền quân chủ lâu đời nhất và mô hình này ngày nay cũng hết sức đặc biệt, không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN