Binh sĩ Mỹ bắt đầu rút khỏi rút khỏi Afghanistan, chiến dịch sơ tán sắp kết thúc

Những binh sĩ Mỹ đầu tiên đã rời Afghanistan, cùng ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định không gia hạn sơ tán so với thời hạn chót ngày 31.8, hai quan chức quốc phòng Mỹ nói trên CNN.

Các binh sĩ Mỹ thuôc lực lượng bảo vệ sân bay Kabul đã bắt đầu rút khỏi Afghanistan từ ngày 24.8.

Các binh sĩ Mỹ thuôc lực lượng bảo vệ sân bay Kabul đã bắt đầu rút khỏi Afghanistan từ ngày 24.8.

“Cho đến nay, việc binh sĩ Mỹ rút dần không ảnh hưởng tới sứ mệnh sơ tán”, một quan chức Mỹ nói. Các chỉ huy được chủ động quyết định đơn vị nào rời Afghanistan trước dựa trên tình hình thực tế.

“Giảm thiểu sự hiện diện của binh sĩ Mỹ cũng là một biện pháp giảm các mối đe dọa, trong khi sứ mệnh sơ tán vẫn diễn ra”, quan chức Mỹ nói thêm.

Mỹ đã nhiều lần nhắc đến mối đe dọa ở sân bay Kabul, do các tổ chức khủng bố được cho là đã cử các chiến binh thánh chiến tới thủ đô Afghanistan.

Taliban cũng cảnh báo “hậu quả” nếu binh sĩ Mỹ vẫn ở lại Afghanistan sau thời hạn chót ngày 31.8. Trong những ngày qua, Mỹ vẫn sơ tán một số lượng đáng kể người tị nạn. Nhưng sứ mệnh sơ tán sẽ thu hẹp dần, tập trung vào việc rút quân.

Hôm 24.8, trong cuộc họp với lãnh đạo các nước G7, ông Biden khẳng định Mỹ sẽ rút quân trước thời hạn chót ngày 31.8, do nhiều mối đe dọa tiềm tàng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng xác nhận rằng, ông Biden đã ấn định thời hạn chót rút quân là vào ngày 31.8. “Tổng thống tin tưởng rằng sứ mệnh sơ tán sẽ kết thúc kịp thời trước thời hạn chót”, bà Psaki nói.

Tính đến ngày 24.8, Mỹ đã sơ tán 70.700 người khỏi Afghanistan. “Chúng ta càng kết thúc sứ mệnh sớm càng tốt”, ông Biden nói.

Trong 12 giờ qua, 19 chuyến bay quân sự Mỹ đã đưa 6.400 người rời Afghanistan. 31 chuyến bay của các đồng minh cũng sơ tán 5.600 người.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên lạc với tất cả người Mỹ có thể còn ở Afghanistan, để đảm bảo rằng không còn ai bị bỏ lại phía sau. “Nếu không tới sân bay để sơ tán kịp thời, những công dân Mỹ còn lại sẽ phải tự tìm cách rời đi”, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi thông điệp khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban vẫn ”rắn”, ông Biden ra quyết định

Một trong những người giàu kinh nghiệm ngoại giao nhất trong chính quyền Mỹ được cho là mới có cuộc gặp bí mật với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN