Brazil: Đột kích nhà nghi phạm hiếp dâm, cảnh sát choáng với "kho tàng" bên trong

Vụ việc chỉ được phát hiện khi cảnh sát đến nhà người đàn ông để ra lệnh bắt khẩn cấp vì tình nghi người này hãm hiếp và lạm dụng tình dục nhiều trẻ em trong thành phố.

Tranh ảnh, cờ Đức Quốc xã trong nhà nghi phạm hiếp dâm trẻ em (ảnh: Daily Mail)

Tranh ảnh, cờ Đức Quốc xã trong nhà nghi phạm hiếp dâm trẻ em (ảnh: Daily Mail)

Vụ việc xảy ra ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Cảnh sát phát hiện kho vũ khí, kỷ vật của Đức Quốc xã trị giá hơn 3 triệu USD trong nhà một người đàn ông bị tình nghi có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nghi phạm 58 tuổi, được xác định là Aylson Proenca Doyle Linhares, đã bị bắt giữ sau khi một cặp vợ chồng báo cảnh sát vì nghi ngờ người đàn ông này hiếp dâm cậu con trai 12 tuổi của họ.

Cảnh sát Rio cho biết, trong nhà nghi phạm, họ phát hiện hơn 1.000 kỷ vật của Đức Quốc xã, bao gồm quân phục, tranh vẽ, hình ảnh Adolf Hitler, cờ, huy hiệu cùng rất nhiều vũ khí từ thời Thế chiến II. Cảnh sát cũng tìm thấy một số hình ảnh trẻ em trong nhà ông này.

Linhares bị buộc tội sở hữu trái phép vũ khí, phân biệt giới tính và ấu dâm.

Luis Armond – cảnh sát phụ trách vụ án – nhận xét Linhares là kẻ “tâm thần, quái dị và giàu có”.

Nghi phạm sở hữu rất nhiều quân phục Đức Quốc xã có giá đắt đỏ trên thị trường chợ đen (ảnh: Daily Mail)

Nghi phạm sở hữu rất nhiều quân phục Đức Quốc xã có giá đắt đỏ trên thị trường chợ đen (ảnh: Daily Mail)

“Ông ta rất thông minh. Ông ta kỳ thị và nói rằng mình chuyên săn lùng những người đồng tính”, Armond nói.

Nghi phạm xuất thân trong một gia đình rất giàu có. Tài sản thừa kế là nguồn tiền giúp Linhares sở hữu “bộ sưu tập Đức Quốc xã” khổng lồ.

Cảnh sát Armond cho biết, một bộ quân phục sĩ quan Đức Quốc xã có giá khoảng 300.000 USD trên thị trường chợ đen.

Linhares gọi bộ sưu tập của mình là “viện bảo tàng”. Dao găm và 9 khẩu súng máy được biên chế cho quân đội Đức Quốc xã cùng một kho đạn lớn được tìm thấy trong nhà nghi phạm. Linhares còn tự tạo cho mình một tấm thẻ sĩ quan Đức Quốc xã.

Bộ sưu tập của kẻ tôn sùng Đức Quốc xã có giá hơn 3 triệu USD, theo cảnh sát (ảnh: Daily Mail)

Bộ sưu tập của kẻ tôn sùng Đức Quốc xã có giá hơn 3 triệu USD, theo cảnh sát (ảnh: Daily Mail)

Cảnh sát đang mở rộng điều tra về mối quan hệ giữa Linhares với các nhóm tôn thờ Đức Quốc xã khác.

Trước khi Thế chiến II kết thúc, rất nhiều sĩ quan Đức Quốc xã đã chạy trốn sang các nước Nam Mỹ để tránh bị đưa ra tòa án xét xử. Khoảng 1.500 – 2.000 sĩ quan của Đức Quốc xã đã trốn đến Brazil.

Một số thuyết âm mưu cho rằng Hitler đã trốn thoát thành công sang Brazil hoặc Argentina chứ không hề tự sát ở Berlin.

Nguồn: [Link nguồn]

240 triệu liều vaccine Covid-19 có nguy cơ bị vứt bỏ

240 triệu liều vaccine Covid-19 dư thừa ở các nước phát triển có nguy cơ hết hạn sử dụng trước khi được chuyển tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN