'Bộ tứ' sắp công bố sáng kiến đối phó đội tàu đánh bắt trái phép Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ sẽ đưa ra một sáng kiến tại thượng đỉnh "Bộ tứ" diễn ra ở Tokyo trong tuần tới để đối phó với tình trạng đánh bắt trái phép ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Finacial Times dẫn lời một quan chức Mỹ đưa tin ngày 22/5.

Đội tàu cá Trung Quốc ở đảo Hải Nam tháng 4/2016. (Ảnh: Reuters)

Đội tàu cá Trung Quốc ở đảo Hải Nam tháng 4/2016. (Ảnh: Reuters)

Bài viết cho biết, sáng kiến mới sẽ sử dụng công nghệ vệ tinh để tạo nên một hệ thống theo dõi hoạt động đánh bắt trái phép từ Ấn Độ Dương đến Nam Thái Bình Dương, bằng cách kết nối với các trung tâm giám sát ở Singapore và Ấn Độ.

Chiều nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thăm Nhật Bản và sẽ dự cuộc họp cùng lãnh đạo khác nhóm "Bộ tứ" vào ngày 24/5, để bàn chuyện tăng cường hợp tác nhằm đối phó với Trung Quốc.

Theo Financial Times, sáng kiến hàng hải mới sẽ cho phép các nước thành viên giám sát hoạt động đánh bắt hải sản trái phép ngay cả khi tàu tắt thiết bị phát đáp radar.

Đầu tháng này, ông Kurt Campbell - Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ - cho biết Washington sẽ sớm công bố kế hoạch đối phó với tình trạng đánh bắt trái phép.

Nhiều quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương phàn nàn về tình trạng lực lượng tàu cá đông đảo của Trung Quốc thường xuyên vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, gây tổn hại môi trường và thiệt hại kinh tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên nhận trợ giúp từ Trung Quốc, đã kiểm soát đợt dịch Covid-19?

Lần đầu tiên sau gần 10 ngày, số ca “sốt” ở Triều Tiên giảm xuống dưới 200.000 ca, thể hiện “xu hướng tích cực” trong kiểm soát dịch bệnh, theo Hãng thông tấn trung ương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Theo FT, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN