Người Nga nghĩ sao về một cuộc chiến tranh với Ukraine?

Một trong những câu hỏi được quan tâm vài tuần qua là liệu Nga có tấn công Ukraine. Người Nga có quan điểm ra sao về một cuộc chiến tranh với quốc gia láng giềng Ukraine?

Dư luận Nga không ủng hộ một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Dư luận Nga không ủng hộ một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Trong một nghiên cứu năm 2015 của trung tâm Carnegie Moscow, hầu hết người nga đều không ủng hộ một cuộc chiến tranh quy mô lớn. (Chiến dịch quân sự của Nga ở Syria hay việc Nga can dự ở miền đông Ukraine không được coi là chiến tranh thực sự).

Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine một cách chớp nhoáng, gần như không cần nổ súng,  giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng thêm đáng kể tỉ lệ tín nhiệm.

Trong một cuộc khảo sát gần đây của trung tâm Carnegie Moscow, xu hướng trên không có dấu hiệu thay đổi. 50% người Nga được hỏi đổ lỗi cho Mỹ và NATO vì làm trầm trọng tình hình Ukraine, chỉ 4% cho rằng Nga có lỗi.

Tuy nhiên, chiến tranh là điều đại đa số người Nga không mong muốn, theo trung tâm Carnegie Moscow. Người dân Nga lo ngại chiến tranh không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân mà còn những người thân trong gia đình.

Năm 2018, 56% người tham gia khảo sát của trung tâm Levada nói họ lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới. Năm nay, tỉ lệ này tăng đáng kể, đứng thứ hai trong số các vấn đề mà người Nga lo ngại nhất, bên cạnh khó khăn trong đời sống xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong cuộc khảo sát mới nhất, 23% người Nga tin rằng Nga và Ukraine vẫn nên là hàng xóm thân thiện và có chung đường biên giới. Chỉ 17% nói rằng ủng hộ thống nhất hai quốc gia. 66% người Nga trong độ tuổi từ 18 đến 24 có quan điểm tích cực về Ukraine.

Theo trung tâm Carnegie Moscow, chính phủ Nga vẫn có thể đưa ra lý do hợp lý nếu cần phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Ukraine. 

Nhưng có dấu hiệu cho thấy công chúng không mong muốn chiến tranhquy mô lớn và cũng không có tư tưởng hận thù với Ukraine để sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh tổng động viên.  

Nguồn: [Link nguồn]

Viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO: Vì sao ông Putin không thể ”ngon giấc”?

Tháng 12 của 30 năm trước, Liên Xô sụp đổ và Ukraine không còn nằm trong tầm kiểm soát của Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Moscow Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN