Ông Zelensky nói về phòng thủ ở Bakhmut: "Đau đớn và khó khăn"

Quân đội Ukraine đã thề sẽ phòng thủ “pháo đài” Bakhmut đến cùng, nhưng họ đang phải đối mặt với sự quyết tâm của các lực lượng Nga.

Binh sĩ Ukraine đào chiến hào mới ở Bakhmut, tiếp tục cố thủ (ảnh : CNN)

Binh sĩ Ukraine đào chiến hào mới ở Bakhmut, tiếp tục cố thủ (ảnh : CNN)

Hôm 5/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, trong vài ngày qua, quân đội Nga tổ chức “hơn 130 cuộc tấn công” vào các mặt trận Bakhmut (thành phố vùng Donetsk), Kupiansk, Lyman và Avdiivka.

“Đối phương tiếp tục nỗ lực bao vây Bakhmut”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Theo cơ quan chỉ huy Ukraine, Bakhmut gần như bị biến thành đống đổ nát. Thành phố này đã chứng kiến một trong những cuộc chiến dài và đẫm máu nhất kể từ ngày 24/2/2022.

“Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng đặc biệt đến những người lính đang chiến đấu ở Bakhmut”, Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu hôm 5/3.

“Đây là một trong những trận chiến khốc liệt nhất. Đau đớn và khó khăn”, ông Zelensky nói.

Trước đó, Sergiy Cherevaty – phát ngôn viên Lực lượng miền Đông Ukraine – cho hay, quân đội Nga tấn công dữ dội vào Bakhmut nhưng tình hình thành phố đang “dần được kiểm soát”.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), lực lượng Ukraine có thể rút về một số khu vực dễ phòng thủ ở Bakhmut trong bối cảnh quân đội Nga đạt được bước tiến. Các tuyến đường tiếp tế chính của lực lượng Ukraine ở Bakhmut đang bị thu hẹp.

“Quân đội Nga có thể bao vây lực lượng Ukraine ở Bakhmut. Nhưng bộ chỉ huy từ Kiev đã phát tín hiệu rằng họ có thể ra lệnh rút lui, thay vì để lực lượng mạo hiểm”, ISW bình luận.

ISW cho rằng, cuộc chiến ở Bakhmut mang ý nghĩa biểu tượng vượt qua tầm quan trọng về mặt chiến lược của thành phố.

Xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine (ảnh : TASS)

Xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine (ảnh : TASS)

Tuy nhiên, Oleh Zhdanov – chuyên gia quân sự nổi tiếng ở Ukraine – cho rằng, ông chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Kiev có thể ra lệnh rút quân khỏi Bakhmut.

“Tình hình hiện tại đã ổn định phần nào. Về bước tiến của quân đội Nga, chúng tôi đã ngăn chặn”, ông Zhdanov nói.

Về phía Nga, hôm 5/3, Yevgeny Prigozhin – thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner (Nga) – nói rằng, họ chưa nhận được viện trợ như mong muốn.

“Nếu Wagner rút khỏi Bakhmut, toàn mặt trận sẽ sụp đổ. Các lực lượng Ukraine có thể tiến tới biên giới Nga, thậm chí xa hơn”, ông Prigozhin cảnh báo.

“Wagner là bê tông. Chúng tôi đang hút lực lượng Ukraine về phía mình và đánh bại họ”, ông Prigozhin nói thêm, nhấn mạnh rằng Wagner không thể lùi bước.

Cùng ngày 5/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này mở cuộc tấn công mạnh vào sở chỉ huy của trung đoàn Azov ở Zaporizhia. Azov là lực lượng chủ yếu gồm các tay súng mang tư tưởng cực đoan ở Ukraine. Họ bị Moscow coi là khủng bố.

“Sở chỉ huy của Azov ở làng Maryevk, vùng Zaporizhia bị tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, không tiết lộ thương vong của đối phương.

83 đơn vị pháo binh Ukrine ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia cũng bị quân đội Nga tấn công trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump: Người Mỹ đang đối mặt với “thời điểm nguy hiểm”

Phát biểu trước đám đông ủng hộ, Trump tuyên bố ông là ứng viên Tổng thống Mỹ duy nhất có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine và ngăn chặn Thế chiến III.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Aljazeera, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN