Binh sĩ Mỹ ở Đài Loan: Trung Quốc “làm ngơ” từ hơn 40 năm trước?

Theo nguồn tin quân sự từ Bắc Kinh, Trung Quốc đã biết chuyện Mỹ cử binh sĩ trú ở Đài Loan từ nhiều thập kỷ trước và lựa chọn “làm ngơ”. Tuy nhiên, những tiết lộ mới đây của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã phơi bày tất cả “sự mập mờ cần có”.

Binh sĩ Mỹ đã bí mật xuất hiện ở Đài Loan từ hơn 40 năm trước, theo SCMP (ảnh: SCMP)

Binh sĩ Mỹ đã bí mật xuất hiện ở Đài Loan từ hơn 40 năm trước, theo SCMP (ảnh: SCMP)

“Năm 1979, quan hệ ngoại giao chính thức giữa Mỹ - Đài Loan chấm dứt. Tuy nhiên, một năm sau, Mỹ đã bí mật điều một số quân nhân quay lại Đài Loan với tư cách là sĩ quan liên lạc”, nguồn tin quân sự giấu tên từ Bắc Kinh nói với SCMP.

“Trung Quốc biết Mỹ gửi khoảng 10 quân nhân tới Đài Loan. Nhóm này hoạt động như một đội liên lạc làm nhiệm vụ kết nối quan hệ quân sự Mỹ - Đài. Họ cũng giữ vai trò cố vấn, đào tạo lực lượng phòng vệ Đài Loan. Trung Quốc biết điều này nhưng không thể can thiệp vì mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Đây được xem như sự “ngầm hiểu” giữa Bắc Kinh và Washington”, nguồn tin tiết lộ.

Năm 1979, Mỹ chuyển quan hệ đối ngoại chính thức từ Đài Loan sang Bắc Kinh. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ quan hệ văn hóa, thương mại và một số lĩnh vực khác với hòn đảo.

Theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Mỹ cam kết cung cấp cho Đài Loan khả năng an ninh và tự vệ, bao gồm cả việc bán vũ khí, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

“Ngoài nhóm sĩ quan liên lạc, Trung Quốc cũng biết về sự hiện diện của một đội lính thủy đánh bộ Mỹ có mặt trên hòn đảo. Họ làm nhiệm vụ duy trì an ninh cho Viện Nghiên cứu Mỹ tại Đài Loan (AIT)”, nguồn tin nói thêm.

Theo Lin Chong Pin – cựu quan chức cao cấp thuộc Lực lượng phòng vệ Đài Loan – Bắc Kinh đã nắm được việc Mỹ triển khai quân đội trên hòn đảo từ nhiều thập kỷ trước.

Bà Thái Anh Văn là lãnh đạo Đài Loan đầu tiên xác nhận có quân nhân Mỹ đồn trú trên hòn đảo (ảnh: SCMP)

Bà Thái Anh Văn là lãnh đạo Đài Loan đầu tiên xác nhận có quân nhân Mỹ đồn trú trên hòn đảo (ảnh: SCMP)

“Đây không phải vấn đề quá lớn đối với Bắc Kinh. Đôi khi Mỹ cử quân nhân đến Đài Loan như một điều khoản trong hợp đồng buôn bán vũ khí cho hòn đảo. Trong một số trường hợp, quân nhân Mỹ hỗ trợ Đài Loan đào tạo binh sĩ. Tuy nhiên, không một quân nhân Mỹ nào mặc quân phục ở Đài Loan”, ông Lin nói với SCMP.

“Bắc Kinh gần như sẽ không phản ứng nếu bà Thái Anh Văn không công khai xác nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan. Điều đó buộc Bắc Kinh phải đưa ra hành động cứng rắn và làm phức tạp hơn tình hình xuyên eo biển”, nguồn tin quân sự giấu tên từ Bắc Kinh nhận định.

Hôm 1.11, tờ United Daily News có trụ sở tại Đài Loan đưa tin, Mỹ sắp cử một nhóm quân nhân tới Đài Loan để “thực hiện nhiệm vụ đặc biệt”. Nhóm này do một trung tá chỉ huy. Mỹ thậm chí còn dự định xây dựng một cơ sở huấn luyện quân sự trên hòn đảo. Đài Loan chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ tướng Campuchia hành hạ dã man 2 bé gái do chó chết: Thêm tình tiết mới gây phẫn nộ

Vụ việc Tep Huy – chuẩn tướng chỉ huy lực lượng hiến binh thành phố Kratie, Campuchia – hành hạ dã man 2 bé gái giúp việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN