Bảo vệ đường ống khí đốt, quốc gia châu Âu điều tới chiến hạm

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, hải quân nước này đã điều tàu hộ vệ để cùng hải quân Na Uy bảo vệ các tuyến đường ống dẫn khí đốt ở Biển Bắc (vùng biển phía đông bắc Đại Tây Dương), sau sự cố xảy ra với 2 đường ống Nord Stream.

Tàu hộ vệ HMS Somerset của Anh (ảnh: CNN)

Tàu hộ vệ HMS Somerset của Anh (ảnh: CNN)

“Một tàu hộ vệ của Anh đang ở Biển Bắc, phối hợp cùng các tàu của hải quân Na Uy để bảo vệ các tuyến đường ống dẫn khí đốt và những nhân viên làm việc gần đó”, Bộ Quốc phòng Anh thông báo hôm 3/10.

Theo trang tin hải quân Mỹ USNI, tàu được Anh điều đi là tàu hộ vệ HMS Somerset, đang diễn tập cùng lực lượng Na Uy gần Stavanger (thành phố cảng phía tây nam Na Uy).

HMS Somerset là một trong những tàu hộ vệ quan trọng nhất của hải quân Anh. Được thiết kế và hoàn thiện vào những năm 1980. HMS Somerset nặng khoảng 4.900 tấn và có thể di chuyển với tốc độ tối đa 52km/giờ. Vũ khí trên tàu bao gồm tên lửa phòng không kiểu thẳng đứng VLS, tên lửa chống hạm Harpoon, ngư lôi chống ngầm Sting Ray và súng máy. HMS Somerset có nhiệm vụ hộ tống, chống tàu ngầm cho các tàu chiến hoặc tàu vận tải, tàu chở quân đổ bộ của Anh.

Anh và Na Uy cử quân đội bảo vệ các tuyến đường ống khí đốt ở Biển Bắc sau khi đường ống Nord Stream 1, Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức xảy ra sự cố rò rỉ nghiêm trọng. Nga và các bên liên quan đều nhận định vụ việc xảy ra do hành động phá hoại.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 3/10 cho biết, nước này cùng các quốc gia thuộc JEF (Lực lượng Liên hợp Viễn chinh) đã thảo luận và có phương án nhằm đưa lực lượng tới cơ sở năng lượng gặp sự cố trong thời gian sớm nhất. Đây là nỗ lực của các nước thành viên JEF trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng ở châu Âu bị đe dọa.

JEF bao gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Nhóm này được thành lập để điều động lực lượng đa quốc gia tới Bắc Đại Tây Dương trong thời gian ngắn nhất có thể.

Hôm 3/10, bộ trưởng quốc phòng các nước JEF đã nhóm họp để thảo luận về “tăng cường trao đổi tin tình báo và hợp tác bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng”. JEF cũng lên án hành động “phá loại liều lĩnh” đối với các tuyến đường ống Nord Stream.

JEF tuyên bố, để xử lý vụ đường ống Nord Stream bị rò rỉ, nhóm này sẽ hợp tác với NATO và mở cuộc điều tra do Đan Mạch, Thụy Điển và Đức dẫn đầu.

Hôm 2/10, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho hay, đường ống Nord Stream 1 đã ngừng rò rỉ, một ngày sau khi thông báo tương tự về đường ống Nord Stream 2. Hôm 3.10, Thụy Điển đã điều một tàu lặn tới gần các đường ống Nord Stream để thăm dò thiệt hại.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói về các đòn đáp trả khi quân Ukraine tiến sâu vào Kherson

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Ukraine đã “thâm nhập sâu” vào tuyến phòng thủ của Nga ở Kherson nhưng phải chịu tổn thất nặng nề.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – USNI ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN