Báo Nga nêu kịch bản tập kích nhà máy vũ khí ở Đức bằng 2 siêu tên lửa Oreshnik

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Truyền thông Nga nêu lập trường cứng rắn trong bối cảnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz không loại trừ khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Taurus.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Berlin hôm 28/5. Ảnh: DPA.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Berlin hôm 28/5. Ảnh: DPA.

Theo báo Nga Sputnik, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây thông báo phương Tây dỡ bỏ giới hạn vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Merz ngày 28/5 cũng một lần nữa không loại trừ khả năng cung cấp tên lửa Taurus, hay còn gọi là “mũi tên thần” cho Ukraine.

"Tất nhiên, điều này hoàn toàn có thể", ông Merz nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ZDF.

Thủ tướng Đức nói Ukraine sẽ không thể sử dụng tên lửa Taurus ngay mà binh sĩ cần trải qua một khoảng thời gian đào tạo, huấn luyện. "Chúng tôi luôn nói và tôi cũng đã nói điều này nhiều lần, rằng sẽ cần nhiều tháng để đào tạo binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống Taurus", ông nói.

Ông Merz lưu ý, việc cung cấp tên lửa Taurus trong 6 tháng hay một năm nữa nếu có, sẽ không thể giúp Ukraine ngay bây giờ và Đức muốn ưu tiên hỗ trợ những gì cấp thiết nhất. 

Theo Sputnik, kể cả sau khi binh sĩ Ukraine trải qua đào tạo, Kiev không có năng lực kỹ thuật để tự vận hành tên lửa Taurus. Không có các chuyên gia quân sự Đức trên thực địa, những tên lửa này hoàn toàn vô dụng.

Tên lửa Taurus là một trong số các vũ khí của phương Tây mà Ukraine rất muốn sở hữu. Ảnh: Reuters.

Tên lửa Taurus là một trong số các vũ khí của phương Tây mà Ukraine rất muốn sở hữu. Ảnh: Reuters.

“Điều này có nghĩa là quân nhân Đức sẽ trực tiếp tham gia vào xung đột với Nga”, Igor Korotchenko, nhà phân tích quân sự và là Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, nói với Sputnik.

“Việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine—và việc sử dụng chúng chống lại Nga có nghĩa là Đức chính thức đối đầu với Nga”, ông Korotchenko nói.

“Bất kể các cuộc tấn công bằng tên lửa Taurus của Ukraine có bị chặn hay đánh trúng mục tiêu, Nga hoàn toàn có thể là ‘trả đũa bằng 2 tổ hợp Oreshnik mang tổng cộng 12 đầu đạn siêu thanh, trang bị vũ khí thông thường”, ông Korotchenko nêu kịch bản Nga đáp trả Đức.

“Một cuộc tấn công như vậy sẽ nhắm vào nhà máy sản xuất tên lửa ở Đức và phá hủy nó hoàn toàn”, ông nhấn mạnh. “Nga không muốn leo thang xung đột nhưng sẽ phản ứng vì mục đích phòng vệ. Các cơ sở quân sự và công nghiệp của Đức sẽ vào tầm ngắm”.

Taurus là mẫu tên lửa hành trình phóng từ máy bay với tầm bắn lên tới 560 km. Tên lửa có khả năng bay thấp ở độ cao 50 mét, khả năng cơ động cao, được thiết kế để xuyên phá hầm ngầm và cơ sở kiên cố.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/5 cho biết Ukraine đã đạt được thỏa thuận mới với Đức. Ông Merz nói Đức và Ukraine sẽ hợp tác sản xuất vũ khí tầm xa và quá trình sản xuất có thể diễn ra ở cả Ukraine và Đức.

Điện Kremlin cảnh báo Đức đang đẩy tình hình chiến sự Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng đặc biệt nếu cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN