Moscow cảnh báo 'leo thang nghiêm trọng' nếu Đức cho phép Ukraine tấn công sâu vào đất Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Điện Kremlin cảnh báo Đức đang đẩy tình hình chiến sự Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng đặc biệt nếu cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ của Moscow.

Ngày 27-5, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng khả năng Berlin thay đổi lập trường, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Đức cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, là dấu hiệu của một sự "leo thang nghiêm trọng”, đài RT đưa tin.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 26-5 cho biết Ukraine giờ đây có thể sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga mà không còn bị giới hạn về tầm bắn.

“Nếu điều này là sự thật, thì đó là hành động leo thang và phá hoại nghiêm trọng mọi nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình” - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov nhấn mạnh rằng bất kỳ thay đổi nào trong cách Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp đều phải được Mỹ chính thức phê chuẩn và phối hợp, vì các hệ thống quốc phòng hiện nay có cấu trúc tích hợp chặt chẽ giữa các quốc gia.

“Mỗi loại vũ khí của châu Âu đều có linh kiện do Mỹ sản xuất. Và theo các quy tắc hợp tác kỹ thuật-quân sự, việc sử dụng một quả tên lửa Pháp có gắn chip Mỹ phải được phía Mỹ cho phép” - ông Peslov lưu ý.

Theo ông Peskov, những phát biểu của ông Merz phản ánh thực tế rằng các nước Liên minh châu Âu (EU) hiện không thực sự có thiện chí giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường đối thoại.

“Chúng tôi nhận thấy các nước châu Âu không mong muốn hòa bình. Họ đang muốn gia tăng áp lực lên Nga. Họ vẫn nuôi ảo tưởng rằng có thể khiến Nga nhượng bộ bằng áp lực, thay vì đối thoại” - vị phát ngôn viên nói thêm.

Trước đó, ngày 26-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các loại tên lửa do Anh, Pháp, Đức và Mỹ cung cấp giờ đây có thể được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga mà không bị giới hạn về khoảng cách địa lý.

Phát biểu này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu có phải Đức đang thay đổi chính sách. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil khẳng định không có quyết định mới nào liên quan việc mở rộng tầm tấn công của vũ khí Đức ngoài các quy định đã có từ trước.

Ông Merz sau đó giải thích rằng quyết định gỡ bỏ giới hạn này thực ra đã được đưa ra từ vài tháng trước.

Tuy nhiên, lời giải thích này lại khiến dư luận càng thêm bối rối và làm dấy lên tranh cãi về việc có nên cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine hay không.

Với tầm bắn lên tới 500 km, loại tên lửa này có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gồm cả thủ đô Moscow.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu Đức cung cấp loại vũ khí này, họ sẽ coi Berlin là bên tham chiến trực tiếp trong cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Đức đưa ra phát biểu mới khi đang có chuyến công du Phần Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DƯƠNG KHANG ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN