Báo Mỹ chỉ ra 5 mối đe dọa lớn nhất mà quân đội phải đối mặt

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Theo NI, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng đã khiến quân đội Mỹ thiếu hụt nhân lực và nguồn lực, từ đó giảm đi ưu thế quân sự và có nguy cơ tổn thất cao nếu phải đối mặt với 5 mối đe dọa lớn là Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên và khủng bố quốc tế.

Báo Mỹ chỉ ra 5 mối đe dọa lớn nhất mà quân đội phải đối mặt - 1

Quân nhân Mỹ

Trong bài báo mới đăng tải, tờ National Interest (NI) của Hoa Kỳ tiết lộ, hiện quân đội Mỹ đang có các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến thiếu hụt nhân lực và nguồn lực, mà do đó có thể khiến Mỹ có nguy cơ bị đánh bại trong trường hợp chiến tranh với Nga hay Trung Quốc.

Tờ báo lưu ý rằng cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quân đội Hoa Kỳ chủ yếu là do thực tế Washington cần một lượng quân số lớn để có thể chống lại năm mối đe dọa lớn là Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên và khủng bố quốc tế, mà lực lượng này đang ở mức thấp nhất kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tác giả bài báo nhắc lại, một số chuyên gia trong và ngoài chính phủ đã nhiều lần chỉ ra vấn đề này. Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ cần 355 tàu chiến để hoàn thành chiến lược quốc phòng – trong khi quân số hiện tại chỉ có 286. Không quân nước này cần 386 phi đội, nhưng hiện giờ chỉ có 312 phi đội. Về phần mình, lực lượng mặt đất cho rằng họ cần 500.000 binh sĩ trong khi chỉ có 476.000 người.

Bài báo cũng nhấn mạnh rằng việc giảm chi tiêu ngân sách cho quốc phòng có ảnh hưởng tiêu cực đến quân số, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hoá của họ. Đạo luật kiểm soát ngân sách, được phê duyệt vào năm 2011, đã dẫn đến việc Lầu Năm Góc bị cắt giảm chi tiêu 539 tỷ USD.

Báo Mỹ chỉ ra 5 mối đe dọa lớn nhất mà quân đội phải đối mặt - 2

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã chỉ ra vấn đề này và cho biết để chuyển đổi lực lượng vũ trang đến mức mong muốn, cần phải tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm từ 3 đến 5%. Tuy nhiên, chi phí chỉ có giảm đi, thậm chí trước cả khi ông Donald Trump thông báo rằng ngân sách của Lầu Năm Góc sẽ giảm 4,5% trong năm tài chính 2020.

Ngoài ra, sự thiếu hụt lực lượng Hoa Kỳ ở châu Âu và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như thiếu chiến lược chống lại Nga và Trung Quốc, cũng được ghi nhận.

Trước đó Ủy ban đặc biệt về chiến lược quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố bản báo cáo thường niên, theo đó ưu thế quân sự của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức độ nguy hiểm, khiến đất nước có nguy cơ tổn thất cao trong trường hợp có xung đột với Nga hoặc Trung Quốc.

Chuyên gia: Hải quân Mỹ không “đủ trình” đấu với Nga, Trung Quốc

Nếu Mỹ rơi vào cuộc xung đột với Nga hoặc Trung Quốc, cả hai cường quốc này sẽ có khả năng đánh chìm các tàu chở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Đức - Lược dịch ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN