Bài phát biểu đầu tiên của ông Trump về dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ

Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên về tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đề cập tới những thiếu sót của châu Âu trong phòng chống dịch bệnh và đưa ra những kế hoạch chống dịch sắp tới của Mỹ.

Dưới đây là phần lược thuật bài phát biểu về dịch Covid-19 của ông Trump:

“Tối nay, tôi muốn thông báo đến người dân Mỹ về phản ứng chưa từng có của quốc gia đối với sự bùng phát của Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc và hiện lan rộng khắp thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Chúng tôi đã liên lạc thường xuyên với các đồng minh và đang dùng toàn bộ nguồn lực của chính phủ để bảo vệ sức khỏe của người dân. Tôi tin rằng bằng những biện pháp hiệu quả, chúng ta sẽ giảm đáng kể mối đe dọa của Covid-19 và nhanh chóng đánh bại loại virus này.

Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump, trong bài phát biểu mới nhất về Covid-19 (ảnh: CNN)

Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump, trong bài phát biểu mới nhất về Covid-19 (ảnh: CNN)

Đội ngũ y tế của chúng ta là tốt nhất thế giới. Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, chúng tôi đã tiến hành các biện pháp hạn chế đi lại với Trung Quốc. Chúng tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe của cộng đồng và đưa ra các cảnh báo du lịch.

Nhờ có những hành động mạnh mẽ, các trường hợp nhiễm Covid-19 tại Mỹ ít hơn đang kể so với tình hình hiện tại ở châu Âu. Châu Âu đã không thực hiện các biện pháp tương tự Mỹ và kết quả là số lượng lớn số ca nhiễm virus ở Mỹ có nguồn gốc từ khách du lịch châu Âu.

Để tránh các trường hợp lây nhiễm virus từ châu Âu, chúng tôi quyết định tạm dừng hoạt động di chuyển từ châu Âu đến Mỹ trong vòng 30 ngày tới, bắt đầu từ 12 giờ đêm ngày 13.2.

Lệnh cấm này không áp dụng đối với thương mại và hàng hóa. Những hạn chế này cũng không áp dụng với Vương quốc Anh.

Chống dịch Covid-19 đang được đẩy mạnh tại nhiều quốc gia (ảnh: CNN)

Chống dịch Covid-19 đang được đẩy mạnh tại nhiều quốc gia (ảnh: CNN)

Đầu tuần này, tôi đã gặp các lãnh đạo của ngành bảo hiểm y tế, họ đã đồng ý mở rộng thanh toán cho các phương pháp điều trị Covid-19. Tôi cũng đã ký duyệt một khoản tài trợ trị giá 8,3 tỷ USD để giúp đỡ CDC và các cơ quan khác chống Covid-19.

Khả năng kiểm tra và xét nghiệm Covid-19 đang mở rộng từng ngày. Chúng tôi đang thực hiện rất nhanh.

Rủi ro Covid-19 đối với đại đa số người Mỹ là thấp, rất thấp. Những người trẻ có khả năng phục hồi nhanh hơn nếu họ bị nhiễm virus. Nguy cơ cao đến với những người cao tuổi có các bệnh nền. Người cao tuổi phải rất, rất cẩn thận.

Chúng tôi khuyến cáo rằng, các viện dưỡng lão toàn quốc nên hủy hết các chuyến du lịch không cần thiết. Người cao tuổi không nên đi tới những khu vực đông đúc. Chúng tôi cũng đã ban hành những hướng dẫn về việc tạm đóng cửa các trường họp, giảm các sự kiện lớn.

Hành động thông minh hôm nay sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 vào ngày mai.

Trung Quốc đã có những dấu hiệu kiểm soát được dịch bệnh (ảnh: Reuters)

Trung Quốc đã có những dấu hiệu kiểm soát được dịch bệnh (ảnh: Reuters)

Chúng ta đang ở trong thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19. Chúng ta phải có những hành động mạnh mẽ như châu Âu, không được trì hoãn. Tôi sẽ không bao giờ ngần ngại thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người dân Mỹ.

Nếu chúng ta nâng cao cảnh giác, chúng ta có thể giảm nguy cơ nhiễm virus và đây là điều chúng ta sẽ làm.

Lịch sử đã chứng minh nhiều lần, người Mỹ luôn biết cách vươn lên trong thách thức và nghịch cảnh.

Chúa phù hộ bạn và Chúa phù hộ nước Mỹ. Cảm ơn.”

Tính đến sáng ngày 12.3 theo giờ Việt Nam, Mỹ ghi nhận tổng cộng 1.267 ca nhiễm Covid-19 với 38 người tử vong. Số người nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ vẫn đang gia tăng trong khi các xét nghiệm được mở rộng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chị gái của ”bệnh nhân số 17” lên tiếng trên báo Mỹ

Nga Nguyễn, 27 tuổi - chị gái của bệnh nhân số 17 tại Việt Nam, được xem là người đầu tiên của giới thời trang quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN