Chị gái của "bệnh nhân số 17" lên tiếng trên báo Mỹ

Nga Nguyễn, 27 tuổi - chị gái của bệnh nhân số 17 tại Việt Nam, được xem là người đầu tiên của giới thời trang quốc tế nhiễm Covid-19, sau khi đến Milan và Paris dự các buổi trình diễn.

Nga Nguyễn là nhân vật rất có tiếng của giới thời trang quốc tế. Cô là khách mời của show trình diễn thời trang Gucci ở Milan (hôm 18.2) và Saint Laurent ở Paris (hôm 25.2).

Ngày 2.3, sau chuyến công tác, Nga Nguyễn bắt đầu bị ho và đi xét nghiệm, kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày hôm sau. Nga Nguyễn được xem là “bệnh nhân 0” của giới thời trang quốc tế.

“Lúc đầu tôi đã rất bối rối. Bằng cách nào và từ khi nào nó đã xảy ra”, Nga Nguyễn trả lời phỏng vấn của tờ New York Times.

Sau khi biết thông tin mình bị nhiễm Covid-19, Nga Nguyễn đã gọi điện và thông báo cho tất cả bạn bè, gia đình, người trang điểm và nhiếp ảnh.

Nga Nguyễn – chị gái của bệnh nhân số 17 tại Việt Nam (ảnh: SCMP)

Nga Nguyễn – chị gái của bệnh nhân số 17 tại Việt Nam (ảnh: SCMP)

“Không ai có triệu chứng nhiễm Covid-19”, cô Nguyễn cho biết.

Em gái của Nga Nguyễn, bệnh nhân số 17 của Việt Nam đã cùng tham dự 2 buổi trình diễn thời trang trên và nhiễm Covid-19.

“Chúng tôi thấy hoàn toàn ổn trong suốt thời gian đó (khi đi dự show). Tôi còn có thể đi tập gym và đi làm”, cô Nga Nguyễn cho biết.

Nga Nguyễn có mối liên hệ rất thân thiết với hãng thời trang Gucci. Năm nay, khi được mời tham dự buổi trình diễn thời trang, cô đã rất hào hứng và rủ em gái đi cùng (ngày 18.2).

“Lúc đó, không có ai nói gì về Covid-19 cả”, cô Nga Nguyễn nói.

Ngày 20.2, các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được ghi nhận tại vùng Lombardy (Italia).

Nga Nguyễn trong một show thời trang (ảnh: NY Times)

Nga Nguyễn trong một show thời trang (ảnh: NY Times)

Nói về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, cô Nga Nguyễn cho biết:

“Tôi hoàn toàn hiểu được thái độ cực đoan đó, khi mà thế giới đang trong cơn hỗn loạn vì dịch bệnh này. Chúng tôi bị soi xét rất nhiều. Tôi nghĩ rằng điều đó chủ yếu dựa trên sự giả định về các chuỗi sự việc”.

Nga Nguyễn hy vọng những buổi xét nghiệm Covid-19 sắp tới của mình sẽ cho kết quả âm tính. Đối với mạng xã hội, cô cố gắng tránh xa nó lúc này.

“Sau khi hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường, tôi sẽ quay lại với mạng xã hội”, cô Nga Nguyễn chia sẻ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bước đi ”lỡ nhịp” ban đầu khiến Covid-19 lan rộng tại Mỹ

Bài viết mới nhất đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ đã phân tích một số sai lầm của Mỹ trong việc chống dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN