Trở về từ Hồ Bắc, nữ y tá sắp hết cách ly bỗng đột tử khiến nhiều người xót xa

Cái chết của nữ y tá 30 tuổi đến bất ngờ vào buổi sáng trước khi cô kết thúc đợt cách ly 14 ngày và được phép trở về nhà.

Theo Thời báo Hoàn cầu, Zhang Jingjing, nữ y tá tới từ tỉnh Sơn Đông và cũng là người xung phong tới tỉnh Hồ Bắc hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đã bất ngờ qua đời vì một cơn trụy tim.

Nữ y tá Zhang, hơn 30 tuổi, quay trở về quê nhà Sơn Đông từ thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, hôm 21/3 và hoàn thành cách ly 14 ngày tại trung tâm kiểm dịch hôm 4/4. Tuy nhiên, sáng 5/4 - thời điểm trước khi cô được cho phép về nhà sau khi kết thúc cách ly, Zhang đột nhiên lên cơn đau tim và qua đời.

Theo truyền thông địa phương, nữ y tá hơn 30 tuổi đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 3 lần trong thời gian cách ly. Kết quả các lần đều là âm tính.

Nữ y tá Zhang Jingjing. Ảnh: The Paper

Nữ y tá Zhang Jingjing. Ảnh: The Paper

Han Wentao, chồng của Zhang, đang ở quốc gia Tây Phi, Sierra Leone, và làm việc cho một dự án xây dựng tại đây. Han đang làm nhân viên của Tập đoàn sắt thép Sơn Đông.

Các chuyến bay đều đã bị tạm ngừng ở Sierra Leone vì dịch Covid-19. Chia sẻ với Hoàn cầu, Han cho biết đại sứ quán Trung Quốc ở Sierra Leone đã liên lạc và tìm mọi cách đưa anh về Trung Quốc để lo tang lễ cho vợ.

Phát ngôn viên Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, Mi Feng, hôm 7/4 cho biết, cái chết của nữ y tá Zhang là một sự việc đau lòng và người dân Trung Quốc sẽ nhớ tới cô cũng như nỗ lực của toàn thể nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, giới chức tỉnh Sơn Đông và Hồ Bắc cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất với sự ra đi đột ngột của nữ y tá Zhang.

Dân mạng Trung Quốc cũng chia sẻ sự đồng cảm và lời chia buồn với thân nhân nữ y tá.

"Cô ấy chỉ còn một chút nữa thôi là đã có thể về nhà, ấy vậy mà... thật đáng tiếc", một cư dân mạng bình luận trên trang Weibo.

Một người khác viết: "Luôn luôn biết ơn và tưởng nhớ tới bạn, cô gái Sơn Đông dũng cảm".

Nữ y tá Zhang là một trong 610 nhân viên y tế ở Sơn Đông được điều động tới Hồ Bắc để hỗ trợ quá trình chống dịch Covid-19. Tổng số hơn 42.000 nhân viên y tế ở khắp tỉnh thành khác của Trung Quốc đã tập trung về tỉnh Hồ Bắc để giúp đỡ, giảm tải cho nhân viên y tế ở vùng dịch.

Những nhân viên y tế này đã đóng góp to lớn, giúp đất nước thành công theo từng giai đoạn của cuộc chiến chống dịch Covid-19, ngăn chặn sự lây lan của virus, ông Mi Feng phát biểu hôm 7/4.

Hồi đầu tháng 3, giới chức Trung Quốc đã truy tặng các danh hiệu cá nhân xuất sắc cho 34 y bác sĩ, bao gồm cả bác sĩ Lý Văn Lượng, người được cho là đã cảnh báo đầu tiên về dịch Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông Malaysia cặm cụi đi bộ 120 km vì Covid-19

Một người đàn ông đã đi bộ quãng đường dài trong 3 ngày, từ thành phố Kota Kinabalu tới thị trấn quê nhà Kota Marudu -...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN