Anh: Chỉ bệnh nhân Covid-19 “có thể sống sót” mới được dùng máy thở

Anh chưa rơi vào tình trạng thiếu máy thở nhưng các bệnh viện ở London đã tính đến chuyện đánh giá những ca bệnh như thế nào thì được ưu tiên dùng máy thở hỗ trợ sự sống.

Theo Daily Mail, máy móc dùng để hỗ trợ khả năng thở cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện đang bị hạn chế về mục đích sử dụng, không phải vì thiếu về số lượng, theo Học viện Chăm sóc sức khỏe Hoàng gia, đơn vị thuộc Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Đơn vị này nói “những bệnh nhân rơi vào tình trạng xấu cần máy thở trong một thời gian dài”, do đó “những người này không phải ưu tiên hàng đầu”.

Một chuyên gia tư vấn cấp cao của Học viện Chăm sóc sức khỏe Hoàng gia, nói với Daily Telegraph: “Khi tìm hiểu về bệnh dịch này, chúng tôi cũng hết sức thận trọng với những người cần chăm sóc đặc biệt. Bình thường, chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa cho tất cả mọi người, nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi”.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Anh đã tăng tới gần 20.000.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Anh đã tăng tới gần 20.000.

“Với Covid-19, một người cần đến máy thở sẽ phải điều trị trong vài tuần. Do đó, cần phải chắc rằng người đó sau khi được dùng máy thở sẽ trở nên khá hơn. Trì hoãn cái chết của họ 1-2 tuần không phải là điều tốt cho cả họ và xã hội”.

Đơn vị này khẳng định đang tiếp tục đưa vào sử dụng nhiều máy thở hơn, đảm bảo khả năng chữa trị cho người bệnh, nhưng “vẫn phải đúng với tiêu chí trên”.

Phát ngôn viên của NHS cũng cho biết: “Có hàng trăm giường điều trị tích cực ở London và hàng ngàn trên toàn quốc nên bệnh nhân nào có thể cải thiện sức khỏe nhờ đó thì sẽ được chăm sóc”.

Theo thống kê mới nhất, số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh đã tăng thêm 209, lên con số 1.228. Tổng số ca nhiễm tăng tới 19.522, thêm 2.483 ca so với ngày hôm trước.

Các ca tử vong trải dài ở độ tuổi từ 39 đến 105. Tất cả đều có bệnh nền ngoại trừ 4 trường hợp. Các chuyên gia nói chưa có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh ở Anh đạt đỉnh và số ca tử vong ghi nhận mỗi ngày còn phụ thuộc vào thời điểm NHS công bố.

Ví dụ như một ca tử vong được công bố ngày hôm nay ở Anh, thực tế đã xảy ra từ 13 ngày trước.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Bên trong tâm dịch New York của Mỹ

Mỹ hiện đang là quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới với 123.750 trường hợp và 2.227 người tử vong vì virus....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN