Nga bất ngờ thông báo phong tỏa Moscow

Thủ đô Moscow được coi là vùng tâm dịch ở Nga với số ca nhiễm hơn 1.000, buộc nhà chức trách phải ra lệnh phong tỏa.

Theo RT, số ca nhiễm ở Moscow hiện chiếm 2/3 tổng số người nhiễm Covid-19Nga. Hôm 29.3, Nga thông báo có 1.534 ca nhiễm Covid-19, tăng 230 ca so với ngày hôm trước.

Bắt đầu từ ngày 30.3, người dân Moscow chỉ được phép ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như mua nhu yếu phẩm hoặc thuốc men.

Người dân cũng có thể ra ngoài đổ rác, dắt vật nuôi đi dạo trong bán kính 100 mét tính từ nhà.

Các quy định mới được thị trưởng Sergey Sobyanin ban hành ngay trong ngày 29.3, áp dụng với toàn bộ người dân ở Moscow, bất kể lứa tuổi.

Nhân viên y tế khử trùng tại công viên Moscow.

Nhân viên y tế khử trùng tại công viên Moscow.

Quy định phong tỏa có phần nới lỏng khi nhà chức trách cho phép người dân thủ đô đi làm nếu cần thiết và có thể ra hoặc vào thành phố nếu có lý do chính đáng.

Moscow hiện là thành phố lớn nhất châu Âu với hơn 13 triệu dân. Các vùng xung quanh Moscow cũng có tới 7,5 triệu người sinh sống.

Ông Sobyanin nói nhà chức trách sẽ đưa vào sử dụng “hệ thống kiểm soát thông minh” nhằm kiểm tra xem người nào ra khỏi nhà mà không có lý do chính đáng.

“Chúng tôi sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát nếu cần thiết. Hoạt động đi lại ở thành phố đã giảm 2/3 nhưng vẫn còn nhiều người chưa tuân thủ”.

Thị trưởng Moscow nói ông cảm thấy cần phải áp đặt biện pháp phong tỏa một phần “vì tình hình xấu đi ở châu Âu và Mỹ”, trong khi một bộ phận người dân vẫn ra ngoài tụ tập, thậm chí tổ chức tiệc ngoài trời.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân cách ly xã hội, giữ khoảng cách 1,5 mét với người khác. Về khả năng có nhiều người mất việc, ông Sobyanin nói nhà chức trách sẽ có trợ cấp ở mức 19.500 rubles/tháng (khoảng 5,7 triệu đồng) cho những người này.

Con số này thấp hơn một chút so với mức lương tối thiểu ở Nga (20.195 rubles). Theo quy định, những người nhiễm Covid-19 ở Nga cần phải ở nhà, chờ bác sĩ đến khám và cho thuốc.

Nếu tình hình xấu đi, những người này sẽ được đưa đi viện. Thị trưởng Moscow nói “mức độ lây nhiễm Covid-19 ở thủ đô đã đạt đến giai đoạn mới”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: TBN có số ca tử vong cao nhất trong ngày, quân đội vận chuyển thi thể

Tây Ban Nha huy động quân đội hỗ trợ vận chuyển xác người tử vong vì Covid-19, trong bối cảnh quốc gia này ghi nhận số...

Nga bất ngờ thông báo phong tỏa Moscow - 2Nga bất ngờ thông báo phong tỏa Moscow - 2Nga bất ngờ thông báo phong tỏa Moscow - 2Nga bất ngờ thông báo phong tỏa Moscow - 2Nga bất ngờ thông báo phong tỏa Moscow - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN