Dịch Covid-19 ngày 30/3: Tỉ lệ người tử vong ở Mỹ đạt đỉnh trong 2 tuần tới

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các mô hình dự đoán cho thấy tỉ lệ người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đạt đến đỉnh trong 2 tuần tới.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 9h30 sáng 30/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc mới tại ổ dịch Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, nâng số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam lên 194 ca.

Trước đó, trong tối 29/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca nhiễm điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi (TP HCM) đã khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi cho 25 bệnh nhân, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo Tiểu ban Điều trị, diễn biến sức khoẻ của 3 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Hà Nội đang tiến triển tốt lên. Ngoài ra, 65 ca mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, trong số này 53 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm từ 2-4 lần âm tính với Covid-19.

+ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, bảo đảm sẵn sàng cho cả phương án cách ly toàn thành phố. Sẵn sàng mọi điều kiện (nhân lực, phương tiện, bệnh viện dã chiến, lương thực thực phẩm…) cho mọi tình huống, bảo đảm ứng phó ngay lập tức, kể cả khi áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch hoặc khi phải áp dụng các biện pháp như giới nghiêm, thiết quân luật.

+ Kể từ 0 giờ ngày 30/3 đến hết ngày 15/4, dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến TP.HCM và Hà Nội; dừng hoạt động toàn bộ tàu khách địa phương để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Các tuyến cố định đi từ Hà Nội và ngược lại, từ TP.HCM và ngược lại: Chỉ vận chuyển hành khách tối đa 2 chuyến/ngày đối với các tuyến dưới 100 km; đảm bảo số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Chỉ vận chuyển hành khách tối đa 1 chuyến/ngày đối với các tuyến còn lại; đảm bảo số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.

+ Bệnh viện Xanh-Pôn (Hà Nội) đã phải phong tỏa Khoa Chấn thương chỉnh hình sau khi bệnh nhân số175 dương tính với Covid-19 (lãnh đạo Công ty Trường Sinh, cung cấp nước sôi cho Bệnh viện Bạch Mai) đến thăm con đang điều trị tại đây.

+ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sở xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trốn cách ly tập trung của Bùi Ngọc T. (SN 1993; ngụ phường Bình San, TP Hà Tiên).

T. thuộc trường hợp phải cách ly khi trở về Việt Nam từ Campuchia ngày 27/3. Tuy nhiên, T. đã trèo tường bỏ trốn về thăm gia đình tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Sau đó, T. trở về nhà vợ của mình tại TP Hà Tiên. Cơ quan chức năng đã cưỡng chế đưa T. trở lại khu cách ly tập trung, đồng thời thực hiện cách ly cả mẹ và vợ T.

+ Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, tại phường Hòa Cường Nam thuộc quận này, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt là 200.000 đồng/người.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo người dân ở nhà cho đến ngày 30/4 để giảm mức độ lây lan Covid-19. Ông cũng nói rằng, các mô hình dự đoán cho thấy tỉ lệ người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đạt đến đỉnh trong 2 tuần tới, đồng thời hi vọng nước Mỹ sẽ hồi phục vào ngày 1/6.

+ Tây Ban Nha ghi nhận 838 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng cao nhất trong ngày ở nước này vào hôm 29/3. Quân đội đã được huy động để hỗ trợ vận chuyển xác người đi. Trong khi đó, quốc hội Tây Ban Nha đã nhất trí kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần, cho đến ngày 11/4.

+ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tiến hành các loại thuốc điều trị Covid-19 trên cơ thể bệnh nhân nhiễm virus tại các nước Na Uy và Tây Ban Nha. Các loại thuốc được dùng thử nghiệm bao gồm 5 loại: Remdesivir (thuốc điều trị Ebola), Ritonavir và Lopinavir (thuốc điều trị HIV), Hydroxychloroquine (thuốc trị sốt rét), Interferon (thuốc kháng sinh).

Sẽ mất khoảng 3 tháng để thực hiện thử nghiệm và sau đó, ít nhất một loại thuốc sẽ được WHO phê duyệt sử dụng làm thuốc đặc trị Covid-19.

+ Ông Thomas Schaefer (54 tuổi), lãnh đạo Cơ quan tài chính của bang Hesse (Đức) đã được phát hiện tử vong gần một đường ray xe lửa tại bang Hesse.  Cảnh sát cho rằng ông Thomas Schaefer đã tự tử vì quá lo lắng về nguy cơ kinh tế sụp đổ bởi dịch Covid-19 cũng như bị căng thẳng quá mức vì lo tìm ra phương án đối phó.

+ Theo các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Y Harvard (Mỹ), Covid-19 thường xâm nhập vào mũi, họng của người bệnh qua các giọt bắn mang theo virus. Khi xâm nhập vào mũi, loại virus này có khả năng tấn công nhiều tế bào mũi có vai trò cảm nhận mùi và gây mất khứu giác. Vì vậy, mất khứu giác là triệu chứng quan trọng để nhận biết một người có thể đã bị nhiễm Covid-19.

+ Hệ thống nhận dạng khuôn mặt được Nga ra mắt từ đầu năm nay đang trở thành công cụ hữu ích bậc nhất giúp nước này kiểm soát nguy cơ lây lan Covid-19. Thủ đô của Nga có mạng lưới camera an ninh chặt chẽ, với 170.000 chiếc. Nhờ có hệ thống nhận dạng khuôn mặt, tuần trước, cảnh sát tại thủ đô Moscow đã xử phạt hơn 200 trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp kiểm dịch và tự cách ly.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19: Hơn 2.000 người tử vong sau một ngày

Theo Bộ Y tế đến 7h30 ngày 30/3, thế giới ghi nhận 32.956 người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN