3 giả thuyết vụ trực thăng rơi khiến Bộ trưởng Ukraine thiệt mạng ở Kiev

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, họ đã mở cuộc điều tra và đang xem xét nhiều giả thuyết về nguyên nhân khiến trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ bị rơi ở Kiev, gây thương vong lớn.

Trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine bốc cháy dữ dội sau khi rơi ở Kiev (ảnh: Reuters)

Trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine bốc cháy dữ dội sau khi rơi ở Kiev (ảnh: Reuters)

Hôm 18/1, Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu SBU điều tra hình sự về vụ trực thăng rơi khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, bao gồm cả Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky cùng nhiều quan chức cấp cao. Vụ việc xảy ra cùng ngày ở Brovary, ngoại ô Kiev.

SBU thông báo: “Chúng tôi đang điều tra trước khi đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng. Hiện có một số giả thuyết đang được xem xét, bao gồm:

- Phi công vi phạm quy tắc an toàn bay.

- Trực thăng gặp sự cố kỹ thuật.

- Hành vi cố ý phá hoại trực thăng”.

Thông tin từ SBU cho hay, ít nhất 16 người, trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng do trực thăng rơi trúng trường mẫu giáo. 30 người khác phải nhập viện, trong đó có 12 trẻ em.

Trực thăng bị rơi thuộc dòng Super Puma do Pháp cung cấp cho Ukraine.

Nguồn tin của Guardian cho hay, trực thăng chở ông Monastyrsky đang bay đến khu vực tiền tuyến trong thời tiết có sương mù. Nhiều ý kiến cho rằng trực thăng rơi do lỗi của phi công. Câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại bay quá thấp trong khu vực đông dân cư.

Vụ việc xảy ra 4 ngày sau khi Kiev cáo buộc tên lửa Nga bắn trúng một tòa chung cư ở thành phố Dnipro, khiến 45 người thiệt mạng. Nga bác bỏ thông tin trên và cho rằng nguyên nhân tòa nhà bị sập là do phòng không Ukraine bắn lỗi.

“Chưa đủ thời gian để chúng tôi phục hồi sau một thảm kịch thì lại có một thảm kịch khác xảy ra”, Guardian dẫn lời ông Kyrylo Tymoshenko – phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Phát biểu hôm 18/1, Tổng thống Mỹ Biden và phu nhân Jill Biden gửi "lời chia buồn sâu sắc nhất" tới Ukraine sau vụ rơi trực thăng. Ông Biden ca ngợi ông Monastyrsky là "người yêu nước" và có nhiều đóng góp với Kiev trong xung đột Nga - Ukraine. 

Xác trực thăng rơi (ảnh: CNN)

Xác trực thăng rơi (ảnh: CNN)

Trong một diễn biến khác, hôm 18/1, lực lượng Ukraine thông báo có giao tranh dữ dội xảy ra ở mặt trận miền Đông.

Theo tuyên bố từ phía Ukraine, quân đội nước này đã đẩy lui nhiều đợt tấn công lớn của lực lượng Nga vào thành phố Bakhmut (thuộc Donetsk) và khu định cư Klishchiivka (ngoại ô Bakhmut). Lực lượng Nga được cho là đang đẩy mạnh bước tiến ở Donetsk sau khi kiểm soát thành phố Soledar.

Phát biểu hôm 18/1 tại Diễn đàn Kinh tế Davos, ông Zelensky cho hay, tình hình chiến sự ở Ukraine diễn biến không tốt kể từ khi mùa đông bắt đầu.

“Tình hình có vẻ không tốt. Nó đã không tốt ngay từ khi mùa đông bắt đầu. Bước tiến của chúng tôi chậm lại ở một số khu vực. Mọi người cảm thấy mệt mỏi nhưng đối phương cũng vậy”, ông Zelensky nhận định.

Theo ông Zelensky, giao tranh đang nổ ra dữ dội ở miền Đông Ukraine và lực lượng nước này cần phương Tây viện trợ nhiều hơn nữa về vũ khí, kinh tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Rơi trực thăng gây thương vong lớn ở Kiev: Ông Zelensky lên tiếng

Giới chức an ninh Ukraine đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng ở thị trấn Brovary (ngoại ô Kiev) khiến Bộ trưởng Nội vụ nước này thiệt mạng, trong khi ông Zelensky...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – Ukriane Pravda, Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN