Lần đầu tiên gặp trực tiếp, 2 tướng hàng đầu Mỹ - Ukraine bàn gì?

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ Mark Milley và Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi diễn ra trong bối cảnh phương Tây có kế hoạch tăng mạnh viện trợ vũ khí cho Kiev.

Ông Mark Milley (người đứng giữa ảnh) đến thị sát việc huấn luyện binh sĩ Ukraine trên đất Đức (ảnh: AP)

Ông Mark Milley (người đứng giữa ảnh) đến thị sát việc huấn luyện binh sĩ Ukraine trên đất Đức (ảnh: AP)

Aljazeera đưa tin, hôm 17/1, ông Mark Milley đã tới Ba Lan và lần đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp với tướng Zaluzhnyi. Cuộc gặp diễn ra ở một địa điểm bí mật ở phía đông nam Ba Lan, giáp biên giới Ukraine.

Tiết lộ với báo giới sau cuộc họp, Zaluzhnyi cho biết, ông đã nêu những “nhu cầu cấp thiết nhất” của quân đội Ukraine với tướng Milley. Trước đó, 2 tướng quân đội hàng đầu của Mỹ - Ukraine thường xuyên liên lạc với nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Dave Butler – phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ – cho hay, cả ông Milley và ông Zaluzhnyi đều cho rằng gặp trực tiếp là rất quan trọng.

“Hai tướng hàng đầu đã liên lạc thường xuyên trong gần 1 năm qua và họ hiểu nhau”, ông Dave Butler nói.

“Ông Milley và ông Zaluzhnyi đã thảo luận chi tiết về những gì lực lượng Ukraine có thể làm để đối phó với Nga. Điều quan trọng là khi 2 chuyên gia quân sự gặp trực tiếp, sẽ có nhiều vấn đề rất quan trọng được bàn, sẽ có những thứ khác biệt”, ông Dave Butler nói về cuộc gặp giữa 2 tướng cấp cao hàng đầu Mỹ - Ukriane.

Ông Butler tiết lộ, tướng Zaluzhnyi ban đầu dự định tới Brussels (Bỉ) để tham dự một cuộc họp của NATO. Nhưng khi kế hoạch này bị hoãn, ông Milley đã gặp ông Zaluzhnyi ở biên giới Ba Lan.

Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine – ông Valerii Zaluzhnyi (ảnh: CNN)

Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine – ông Valerii Zaluzhnyi (ảnh: CNN)

Ông Butlter cho biết, tướng Milley đến cuộc họp chỉ với 6 nhân viên tháp tùng. Cuộc họp sẽ giúp tướng Milley nắm bắt được nhu cầu của Ukraine và chuyển chúng tới các nhà lãnh đạo NATO.

Theo Aljazeera, ông Milley và những quan chức quân sự hàng đầu NATO sẽ có cuộc gặp tại Brussels từ ngày 17 – 18/1. Sau đó, ông tiếp tục đến Đức để họp về vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 12 năm ngoái, ông Zaluzhnyi cho hay, Ukraine cần thêm 300 xe tăng, 600 – 700 xe bọc thép chiến đấu và 500 khẩu pháo để đẩy lùi quân đội Nga. Quân đội Ukraine hiện đang mong đợi nhận được xe tăng Challengers của Anh và xe tăng Leopard 2 của Đức.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội sẽ “thay đổi lớn”

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nước này sẽ thực hiện những “thay đổi lớn” đối với quân đội trong giai đoạn từ 2023 – 2026, sau khi gặp nhiều khó khăn trên chiến trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Aljazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN