18 người thời ông Trump bị Nhà Trắng yêu cầu từ nhiệm, nếu không sẽ sa thải

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Những người được bổ nhiệm dưới thời ông Trump bị yêu cầu rời khỏi các hội đồng cố vấn học viện quân sự. 

18 người được bổ nhiệm dưới thời ông Trump bị chính quyền ông Biden yêu cầu từ nhiệm. Ảnh minh họa: Getty

18 người được bổ nhiệm dưới thời ông Trump bị chính quyền ông Biden yêu cầu từ nhiệm. Ảnh minh họa: Getty

Theo Reuters, Nhà Trắng hôm 8/9 xác nhận đã yêu cầu 18 người, được bổ nhiệm dưới thời ông Trump, thuộc các ban cố vấn của Học viện Không quân, Học viện quân Sự và học viện Hải quân - phải từ nhiệm. 

Nếu không từ nhiệm, những người này sẽ bị chấm dứt hợp đồng vào 16h ngày 8/9 (giờ địa phương), Nhà Trắng tuyên bố. 

Hai trong số 18 người bị yêu cầu từ nhiệm là cựu cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway và cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. 

"Mọi người có thể tự do đánh giá xem liệu Kellyanne Conway và Sean Spicer, cùng 16 người khác có đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong các ban cố vấn này hay không. Các tiêu chuẩn chất lượng của Tổng thống Biden với quan chức không liên quan tới đảng phái, mà nằm ở việc họ có đủ năng lực và phù hợp với chính quyền hiện tại hay không", Jen Psaki, thư ký báo chí Nhà Trắng, nói trong cuộc họp giao ban hàng ngày.  

"Tôi sẽ không từ chức, nhưng mà ông thì nên đấy", cựu cố vấn Nhà Trắng Conway viết trong một bức thư gửi cho ông Biden trên Twitter. 

 Ngày 8/9, phát biểu trong chương trình Newsmax, cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Spicer cũng từ chối việc từ nhiệm. "Tôi sẽ không từ chức và sẽ tham gia vụ kiện chống lại lời đề nghị này", ông Spicer nói. 

Russ Vought, cựu giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách dưới thời ông Trump - thuộc danh sách những người bị Nhà Trắng yêu cầu từ nhiệm, cũng tuyên bố sẽ không nghỉ việc. "Không, đó là nhiệm kỳ 3 năm", ông Vought viết trên Twitter. 

Theo một thông báo năm 2020 của Cơ quan Đăng ký Liên bang Mỹ, các ban cố vấn học viện quân sự có nhiệm vụ đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị cho Tổng thống Mỹ về các vấn đề liên quan tới kỷ luật, chương trình giảng dạy, trang thiết bị thể chất, tài chính và phương pháp giảng dạy của các học viện. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump đòi dội bom ở Afghanistan nếu Taliban không trả toàn bộ vũ khí Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.8 tuyên bố Mỹ nên yêu cầu Taliban trả lại tất cả vũ khí Mỹ, nếu không sẽ dội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN