Ông Trump công kích ông Biden, nói về “thất bại lịch sử” của Mỹ ở Afghanistan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.8 kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chức sau khi Taliban thần tốc chiếm quyền kiểm soát Afghanistan, khiến công dân và các nhân viên ngoại giao nước ngoài gấp rút sơ tán.

Ông Trump từng nói rằng việc Mỹ rút khỏi Afghanistan phải kèm theo điều kiện.

Ông Trump từng nói rằng việc Mỹ rút khỏi Afghanistan phải kèm theo điều kiện.

“Đã đến lúc ông Joe Biden phải từ chức trong xấu hổ vì những gì ông ấy đã để xảy ra ở Afghanistan”, ông Trump tuyên bố, cũng như chỉ trích ông Biden về số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại ở Mỹ và các vấn đề liên quan đến nhập cư, kinh tế và chính sách năng lượng.

“Những gì ông Biden đã làm ở Afghanistan là huyền thoại. Đây sẽ là một trong những thất bại lớn nhất lịch sử Mỹ”, ông Trump nhấn mạnh trong tuyên bố ngày 15.8.

Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul vào ngày 15.8, sớm hơn 2 tuần so với thời hạn chót rút quân của Mỹ là ngày 31.8 mà ông Biden đặt ra.

Dưới thời ông Trump, Mỹ đã đạt thỏa thuận rút quân với Taliban. Thỏa thuận được ký tại Doha, Qatar năm 2020. Theo đó, Mỹ sẽ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan vào tháng 5.2021, đổi lấy những cam kết an ninh với Taliban.

Sau khi ông Biden lên nắm quyền, thời hạn chót được lùi lại tới ngày 31.8 mà ông Biden không đưa ra bất cứ điều kiện nào.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích ông Biden vì hành động này, nói rằng “mọi chuyện sẽ rất khác và việc rút quân sẽ thành công hơn” nếu ông còn là Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đáp lại rằng ông Trump đã đàm phán với Taliban ở Doha và rằng đại đa số người Mỹ muốn chấm dứt “cuộc chiến dai dẳng”.

Ông Biden hiện đang đối mặt với những chỉ trích về việc Taliban tràn vào Kabul trước khi Mỹ rút quân. Chỉ vài ngày trước, Mỹ mới bắt đầu sơ tán nhân viên Đại sứ quán, trong khi ông Biden tháng trước nói rằng, chính phủ Afghanistan sẽ không thể sụp đổ nhanh chóng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh Taliban chiếm phủ tổng thống, TT Afghanistan nói lý do rời đất nước

Một lãnh đạo Taliban nói về việc từng có quãng thời gian 8 năm ngồi tù ở Vịnh Guantanamo do Mỹ kiểm soát ở Cuba, khi lần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN