16 tên lửa đạn đạo “sát thủ tàu sân bay” của TQ đưa Ấn Độ, Nhật Bản vào tầm ngắm

Trung Quốc đã đưa một loạt bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) đến khu vực phía đông và phía tây, đặt Ấn Độ và Nhật Bản trong tầm ngắm.

DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung của Trung Quốc.

DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung của Trung Quốc.

Các bức ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies (Mỹ) thu thập được cho thấy quân đội Trung Quốc đã triển khai nhiều bệ phóng và tên lửa DF-26 tới một địa điểm huấn luyện tại tỉnh Sơn Đông.

Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ (FAS) lưu ý rằng đây là lần đầu tiên tên lửa DF-26 hoạt động ở khu vực phía đông Trung Quốc.

Andrei Chang, Tổng Biên tập tạp chí quốc phòng Kanwa Defence Review (Canada), nêu rõ địa điểm Trung Quốc đưa các bệ phóng tên lửa đến tập trận là căn cứ Thanh Châu nằm gần bờ biển phía đông bắc tỉnh Sơn Đông.

Ông Chang còn cho biết các bệ phóng tên lửa tầm trung DF-26 đã được Trung Quốc đưa tới căn cứ tại Korla, khu tự trị Tân Cương, phía tây Trung Quốc.

Hoạt động triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung của Trung Quốc đặt Ấn Độ và các căn cứ quân sự ở Nhật Bản vào tầm ngắm, bao gồm cả căn cứ hải quân Mỹ tại Yokosuka.

DF-26 là mẫu tên lửa đạn đạo tầm trung trang bị trên xe phóng di động, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, tầm bắn 5.000km.

Ông Chang nói Trung Quốc đã xây hai nhà kho cho các tên lửa DF-26, dấu hiệu cho thấy có hoạt động quân sự lớn ở khu vực biên giới.

Nhưng chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhou Chenming nói các tên lửa DF-26 ở Korla chỉ phục vụ “mục đích diễn diễn tập, với mục tiêu giả định ở sa mạc Gobi”.

Ông Zhou nói Trung Quốc không cần đến các tên lửa DF-26 để đối phó với Ấn Độ, trong khi căn cứ Thanh Châu là “nơi diễn tập thường xuyên của lực lượng tên lửa”.

Từ căn cứ Thanh Châu, các tên lửa DF-26 có thể đưa các mục tiêu xâm nhập “lãnh hải Trung Quốc” vào tầm ngắm.

“Trung Quốc sẽ không đưa các tên lửa DF-26 đến tiền tuyến hay các vùng bờ biển, vì như vậy rất dễ bị phát hiện và phá hủy bởi các tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ”, ông Zhou nói.

Mỹ đã tăng cường sự kiện diện ở Biển Hoa Đông và Biển Đông trong hai năm qua. Hôm 25.1, tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đã tiến vào Biển Đông.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping nói: “Mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc là xua đuổi các tàu sân bay Mỹ, càng xa càng tốt”.

Tháng 8.2020, lực lượng tên lửa Trung Quốc đã phóng tên lửa đạn đạo DF-26 từ tỉnh Thanh Hải. Tên lửa đánh trúng mục tiêu giả định di chuyển ở Biển Đông.

Tên lửa DF-26 được Trung Quốc gọi là sát thủ tàu sân bay, là vũ khí Trung Quốc nhắm đến các tàu sân bay hạt nhân của Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ và Trung Quốc căng thẳng ngay từ những ngày đầu tiên ông Biden nắm quyền

Mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng ngay từ những ngày đầu tiên Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN