“Sân chơi nóng” ngày 16/12: Nên mua vào hay đứng ngoài thị trường?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo công ty chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã chuyển mình từ sắc đỏ chủ đạo sang sắc xanh tăng giá. Tuy nhiên, vẫn cần một dòng tiền lớn để cổ phiếu ngành này có thể dẫn dắt thị trường.

Trong phiên giao dịch ngày 15/12, chỉ số VN-Index mở cửa khá tích cực trong sắc xanh với nhiều mã cổ phiếu bluechips dẫn dắt thị trường đều tăng điểm, qua đó khiến chỉ số dễ dàng vượt mốc 1.480 và xu hướng này được duy trì cho đến hết phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, VN-Index bất ngờ quay đầu giảm điểm nhưng mức giảm sâu nhất cũng chỉ gần 8 điểm. Càng về cuối phiên, VN-Index càng thu hẹp đà giảm.

Kết phiên giao dịch 15/12, VN-Index giảm 0,52 điểm (0,04%) còn 1.475,5 điểm, HNX-Index giảm 0,98 điểm (0,21% còn 453,7 điểm, UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (0,33%). Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 31.000 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 15/12, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 9,87 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 138,62 tỷ đồng, giảm 56,62% về lượng và 83,61% về giá trị so với phiên giao dịch ngày 14/12 (bán ròng 845,83 tỷ đồng).

Bên cạnh tín hiệu tích cực từ khối ngoại (giảm giá trị bán ròng), khối tự doanh công ty chứng khoán cũng mua vào 205,77 tỷ đồng và bán ra 178,96 tỷ đồng. Tính chung, khối tự doanh mua ròng 26,81 tỷ đồng.

Phiên giao dịch đáo hạn của hợp đồng tương lai VN30 tháng 12/2021 có thể khiến thị trường rung lắc mạnh

Phiên giao dịch đáo hạn của hợp đồng tương lai VN30 tháng 12/2021 có thể khiến thị trường rung lắc mạnh

Tuy nhiên, do phiên giao dịch ngày 16/12 sẽ là ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai VN30 tháng 12/2021 nên các công ty chứng khoán đều có chung nhận định thị trường có thể sẽ biến động mạnh.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng VN-Index và VN30 có thể sẽ biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 16-12 nhất là ở thời điểm cuối phiên. Theo SHS, vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.465 - 1.470 điểm (MA20) tiếp tục hỗ trợ tốt cho thị trường, thúc đẩy được lực cầu khi lùi về vùng giá này.

Trên góc nhìn kỹ thuật, xu hướng tăng trong ngắn hạn của VN-Index vẫn chưa có gì thay đổi và khả năng để hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm trong thời gian tới là có thể xảy ra.

Theo CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực giảm điểm khi bên bán đang tỏ ra chiếm ưu thế. Theo đó, chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại hỗ trợ MA20 ngày đang nằm tại 1.467 điểm. Nếu có thể bảo vệ và hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ này, VN-Index sẽ có cơ hội vượt qua kháng cự tại 1.485 điểm trong những phiên sau đó để hướng lên vùng đỉnh cũ quanh 1.510 điểm.

Ngược lại, nếu đóng cửa dưới MA20 tại 1.467 điểm, VN-Index có thể sẽ kéo dài đà giảm để kiểm định hỗ trợ MA50 ngày ở vùng 1.445 điểm. Mặc dù vậy, hai phiên cuối tuần sẽ là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30 tháng 12 và cơ cấu danh mục ETF, nên nhà đầu tư thận trọng với những biến động bất thường của VN30 và VN-Index.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tích luỹ hẹp với vùng hỗ trợ mạnh 1.460 - 1.465 điểm trong phiên tiếp theo. Theo MBS, trong phiên 15-12, thị trường trong nước với tâm lý thận trọng bao trùm khiến giao dịch diễn ra không quá sôi động, còn VN-Index giằng co trong biên độ hẹp.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã chuyển mình từ sắc đỏ chủ đạo sang sắc xanh tăng giá. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn là điểm yếu, khiến đà tăng giá của nhóm không duy trì bền vững được.

Ngoài ra, giới đầu tư lo ngại những biến động trong tuần đáo hạn phái sinh cũng như tuần cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Do đó, việc chốt lời ở các cổ phiếu tăng mạnh xuất hiện trong phiên 15/12 là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích của CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng nhà đầu tư có thể tạm thời quan sát thêm một vài phiên tới để chờ đợi thị trường thử thách thành công ngưỡng 1.465 điểm trước khi xem xét giải ngân theo xu hướng mới. Nhà đầu tư cũng có thể giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu nếu chỉ số chung bất ngờ rơi khỏi vùng điểm số này và lùi về ngưỡng hỗ trợ 1.450 hoặc thấp hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chi bao nhiêu tiền làm từ thiện trong năm 2021?

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục góp mặt trong danh sách 15 gương mặt những doanh nhân, nhà từ thiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN