Một tỷ phú mất hơn 28 nghìn tỷ chỉ 4 ngày sau Tết

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thị trường hôm nay tiếp tục rung lắc khi nhà đầu tư liên tục chốt lời tại một số mã bluechips.

Đóng cửa phiên giao dịch 10/2, chỉ số VN-Index tăng 1,41 điểm (0,09%) lên 1.506,79 điểm; HNX-Index tăng 0,95% lên 428,24 điểm và UPCom-Index tăng 0,57% lên 112,64 điểm.

VN-Index tăng 1,41 điểm (0,09%) lên 1.506,79 điểm.

VN-Index tăng 1,41 điểm (0,09%) lên 1.506,79 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường ở mức trung bình với giá trị giao dịch 3 sàn đạt khoảng 25.200 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, GAS và MSN tăng điểm tốt, đóng góp gần 2 điểm tăng cho VN-Index. Đồng thời, các bluechips khác như SAB, POW, GVR, MBB, PLX, VCB đồng sức giúp chỉ số chính thành công giữ được mốc 1.500 điểm khi đóng cửa.

Nhiều mã đầu cơ dòng bất động sản xây dựng như L14, CEO, IDJ, DIG, DPG đồng loạt “tím lịm”, DRH, CII, NBB, IDC, CIG cũng tăng mạnh với biên độ trên 3%. Ngược lại, DXG, NLG, FLC, IJC, TIG, TIP, PDR, QCG có một phiên giao dịch tiêu cực khi đồng loạt giảm điểm. 

Ở chiều ngược lại, VIC và VHM tác động tiêu cực nhất khi đã làm VN-Index mất gần 4 điểm, trong đó VIC kéo dài đà giảm lên con số 4 phiên, có lúc đã xuyên thủng đáy giá 15 tháng trước khi hồi phục còn giảm hơn 2%.

Cùng với đó, cổ phiếu thép và hàng không lại chịu áp lực chốt lời sau khi tăng hai phiên liên tục, hôm nay nhiều mã quay đầu điều chỉnh. Cụ thể, duy nhất VIS, NKG và HVN tăng nhẹ lúc kết phiên, còn lại HSG, HPG, POM, SMC, TLH, TVN, HMC, NCT, ACV, VJC, AST… đều đóng cửa giảm điểm, thậm chí IHK giảm sàn 14,7%.

Chốt phiên VIC giảm tới 1,98% về mốc 84.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên VIC giảm tới 1,98% về mốc 84.000 đồng/cổ phiếu.

Phân tích kĩ hơn về "tội đồ" của thị trường ngày hôm nay, cổ phiếu VIC tiếp tục có phiên giảm thứ 4 liên tiếp kể từ sau Tết nguyên đán. Chốt phiên VIC giảm tới 1,98% về mốc 84.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ giảm mỗi phiên đều khá cao khiến mã này đang trên đà lao dốc mạnh. Tính từ 7/2 đến nay mã này đã mất tới 13,3% giá trị. Điều này đã đưa mức giảm theo tháng của VIC lên tới gần 17,8%.

Với mức giảm này, chỉ tính từ ra Tết đến nay, tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã mất tới hơn 28 nghìn tỷ đồng. Hiện giá trị tài sản của ông Vượng đang giảm mạnh với tổng đạt khoảng 180 nghìn tỷ (cách mốc 240 nghìn tỷ đã từng đạt được khá xa).

Tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã mất tới hơn 28 nghìn tỷ đồng.

Tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã mất tới hơn 28 nghìn tỷ đồng.

Được biết, theo BCTC hợp nhất Tập đoàn Vingroup vừa công bố, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, năm 2021, Vingroup lỗ sau thuế hơn 7,500 tỷ đồng. Nếu không tính các khoản chi ngoài kế hoạch, Vingroup lãi trong năm 2021 và gần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Vingroup báo lỗ sau thuế hơn 7,500 tỷ đồng trong năm 2021 nguyên nhân chính do các mảng kinh doanh dịch vụ như bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt giãn cách kéo dài. Công ty cũng quyết định dừng sản xuất xe xăng để tập trung nguồn lực cho xe điện khiến phát sinh một khoản chi phí một lần. Đặc biệt, trong năm, Tập đoàn đã chi con số kỷ lục lên tới gần 6,100 tỷ đồng để tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Nếu không tính các khoản chi ngoài kế hoạch, Vingroup lãi trong năm 2021 và gần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ túi thêm hơn 850 tỷ, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện có bao nhiêu tiền?

Với việc bỏ túi thêm hơn 850 tỷ đồng, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo củng cố vững chắc vị trí thứ 6 trong danh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Lý ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN