Cổ phiếu VinFast tăng giá mạnh sau đánh giá tích cực từ nhà phân tích phố Wall

Trái ngược với đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu VFS của hãng xe điện VinFast có phiên giao dịch tích cực về cả giá và thanh khoản sau đánh giá tích cực của các nhà phân tích phố Wall.

Sau những phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 21/11. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 62,75 điểm (tương ứng 0,18%) xuống 35.088,29 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 9,19 điểm tương đương 0,20%, đóng cửa tại 4.538,19 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 84,55 điểm tương đương mức giảm 0,59% còn 14.199,98 điểm. Phiên giảm điểm này đã chấm dứt chuỗi 5 phiên khởi sắc liên tiếp trước đó của cả S&P 500 và Nasdaq Composite.

Cổ phiếu VinFast tăng mạnh sau đánh giá tích cực từ các nhà phân tích phố Wall

Cổ phiếu VinFast tăng mạnh sau đánh giá tích cực từ các nhà phân tích phố Wall

Trái ngược với đà giảm của cả 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ, mã cổ phiếu VFS của hãng xe điện VinFast do người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch đã có phiên giao dịch tích cực cả về thị giá và thanh khoản.

Theo đó, VFS ghi nhận mức tăng mạnh ngay khi mở cửa với mức giá 5,71 USD/cổ phiếu, dù có thời điểm VFS giảm về mức giá 5,54 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, sức mua cao của các nhà đầu tư đã kéo giá cổ phiếu VFS tăng lên mức 6,34 USD/cổ phiếu, trước khi mã này đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11 với mức giá 5,99 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng 11,75% so với phiên liền trước. VFS cũng chấm dứt chuỗi 2 phiên giao dịch giảm điểm liên tiếp trước đó.

Không chỉ tăng về thị giá, thanh khoản của VFS trong phiên giao dịch ngày 21/11 cũng ghi nhận mức tăng hơn 150% so với phiên liền trước khi có hơn 8,1 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay.

Với mức giá đóng cửa 5,99 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 21/11, giá trị vốn hóa của VinFast đạt 13,97 tỷ USD. Với mức vốn hóa này, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng những hãng ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Trong phân khúc xe điện, VinFast đứng vị trí thứ 5 sau Tesla của Mỹ với giá trị vốn hóa 766,75 tỷ USD, Li Auto của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 40,89 tỷ USD, XPeng của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 15,58 tỷ USD và Rivian của Mỹ với giá trị vốn hóa 15,05 tỷ USD.

Cổ phiếu VinFast ghi nhận mức tăng mạnh sau những đánh giá tích cực của các nhà phân tích phố Wall. Theo đó, trước phiên giao dịch ngày thứ Ba, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush đã đưa ra thông tin về cổ phiếu VinFast (VFS) với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 12 USD/cổ phiếu. Với mức định giá này, giá trị vốn hóa của VinFast vào khoảng 25 tỷ USD.

Đánh giá về cổ phiếu VinFast, nhà phân tích Dan Ives viết: “Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những hoạt động ấn tượng của VinFast tại Việt Nam và vô cùng ấn tượng với dấu ấn trong lĩnh vực xe điện của hãng”. Nhà phân tích Ives dự đoán doanh thu của VinFast sẽ tăng lên 5,5 tỷ USD vào năm 2025 từ mức 3,1 tỷ USD vào năm 2024 và 1,4 tỷ USD vào năm 2023. Trong khoảng thời gian đó, khoản lỗ hoạt động sẽ giảm xuống 1,5 tỷ USD vào năm 2025 từ mức 1,7 tỷ USD vào năm 2023. Ông không cung cấp số liệu bàn giao xe của hãng trong báo cáo ra mắt của mình, nhưng VinFast dự kiến sẽ bàn giao khoảng 45.000 chiếc xe vào năm 2023.  

Hiện có ba nhà phân tích quan tâm đến cổ phiếu VinFast, tất cả đều xếp hạng Mua. Mục tiêu giá trung bình là 10 USD một cổ phiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ cử nhân làm Tổng giám đốc doanh nghiệp BĐS có vốn hơn 5.200 tỷ đồng

Chỉ sau vài ngày được thành lập, doanh nghiệp của nữ cử nhân tài chính sinh năm 1987 này đã tăng vốn thêm gấp hơn 3 lần lên hơn 5.200 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN