Căng thẳng Nga - Ukraine dâng cao: Đây là những doanh nghiệp Việt Nam được lợi

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo các chuyên gia, việc đầu tư vào các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh các mặt hàng kỳ vọng tăng giá trong môi trường lạm phát là hợp lý trong tầm nhìn ngắn hạn.

Căng thẳng địa chính trị gần đây đang đẩy giá năng lượng và giá cả hàng hóa leo thang, từ đó gây ra những mối lo ngại rất lớn về lạm phát trên toàn thế giới và cả tại Việt Nam.

Đưa ra nhận định trong buổi hội thảo "Chiến sự leo thang - Sẵn sàng ứng phó" mới đây, theo phân tích của chuyên gia, mặc dù diễn biến vĩ mô có nhiều khó khăn, song lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn trên sàn vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 20%. GDP dự báo cũng sẽ cao hơn năm ngoái khi đạt mức trên dưới 6%.

Những thông tin tiêu cực khiến thị trường biến động trong ngắn hạn, song nhìn về trung hạn chứng khoán vẫn có thể đi lên nhờ nhiều triển vọng tích cực. Đặc biệt, những biến động ngắn hạn cũng là cơ hội điều chỉnh giá cổ phiếu trên thị trường về mức cân bằng và phù hợp để đầu tư dài hạn. Theo đó, chuyên gia dự báo VN-Index vẫn có thể tăng trưởng khoảng 15-18% trong năm 2022.

Giá hàng hóa, đặc biệt nhạy cảm như giá dầu, giá kim loại hoặc giá các mặt hàng nông nghiệp được kỳ vọng tăng mạnh

Giá hàng hóa, đặc biệt nhạy cảm như giá dầu, giá kim loại hoặc giá các mặt hàng nông nghiệp được kỳ vọng tăng mạnh

Ông Hoàng Công Tuấn, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Vĩ mô CTCP Chứng khoán MB (MBS) cho rằng để kiếm lời từ chứng khoán cần có tầm nhìn đi trước so với những nhà đầu tư khác. Khi tình hình chính trị bất ổn, nhiều nhà đầu tư hoảng loạn rút lui thì đó lại là cơ hội tốt để mua cổ phiếu.

Trong bối cảnh lạm phát leo thang thì thường giá hàng hóa tăng mạnh, đặc biệt nhạy cảm như giá dầu, giá kim loại hoặc giá các mặt hàng nông nghiệp. Do đó, các chuyên gia cho rằng việc đầu tư vào các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh các mặt hàng kỳ vọng tăng giá trong môi trường lạm phát là hợp lý trong tầm nhìn ngắn hạn. 

Cụ thể, những cổ phiếu trong nhóm Năng lượng, Thép, Lúa gạo và Cảng biển phù hợp đầu tư trong ngắn hạn do được hưởng lợi bởi nhiều yếu tố vĩ mô tích cực. Việc giá hàng hoá chưa thể hạ nhiệt chính là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của nhóm này trong khoảng 3 tháng tới.

Dưới góc nhìn trung hạn, Bất động sản, Chứng khoán, Bán lẻ, Ngân hàng là những nhóm ngành tiềm năng có thể nắm giữ trong 1 năm tới.

Đối với nhóm Bất động sản, vị chuyên gia cho rằng triển vọng của nhóm này sẽ đến từ những kỳ vọng kép từ việc đẩy mạnh đầu tư công và hàng loạt phân khúc bất động sản được dự báo tăng mạnh. Đặc biệt, cổ phiếu bất động sản KCN dự báo nhiều tiềm năng khi cung cầu bất động sản KCN tại các vùng kinh tế trọng điểm tăng và triển vọng tích cực đối với sản xuất công nghiệp.

Đối với nhóm Chứng khoán, nhóm cổ phiếu này cũng được dự báo sẽ tăng trưởng dù đà tăng không mạnh mẽ như năm 2021. Bên cạnh việc số lượng nhà đầu tư mở mới sẽ tiếp tục tăng, nhóm này được kỳ vọng bởi triển vọng kinh doanh duy trì tích cực trong năm 2022 so với mức nền khá cao trong năm trước.

Đối với nhóm Bán lẻ cũng được đánh giá tích cực song do nhu cầu tiêu dùng tăng cao sau 1 năm ảnh hưởng bởi Covid, Tuy nhiên đà tăng sẽ có sự phân hóa trong nội bộ ngành và cơ hội sẽ đến với những doanh nghiệp có lợi nhuận năm 2021 tăng thấp hơn so với trung bình ngành.

Nhận định về thị trường trong tuần giao dịch tiếp theo 21/3-25/3, các công ty chứng khoán cho rằng, thị trường sẽ được cải thiện, VN-Index mở rộng thêm nhịp hồi phục với mục tiêu là vùng 1.480-1.485 điểm (MA20-50).

Theo Công ty CK BIDV – BSC, thị trường phiên cuối tuần kết thúc tăng 7 điểm với thanh khoản cải thiện, tuy nhiên cả hai bóng nến trên dưới đều dài cho thấy sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu liên quan tới giá hàng hóa như Thép, Phân bón, Than, Dầu khí,… có một phiên giao dịch khá tích cực.

Đặc biệt trong buổi chiều, nhóm Ngân hàng, Bất động sản dẫn đầu đà tăng điểm, tuy nhiên lại hụt hơi về cuối phiên khiến VN-Index ngã ngựa trước thềm 1.470 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/19 mã tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX.

BSC nhận định, trong những phiên tới, thị trường có lẽ sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 1.470 – 1.475 điểm.

Tương tự, Công ty CK Sài Gòn - Hà Nội – SHS cũng kỳ vọng VN-Index tiếp tục hồi phục trong những phiên tới.

Theo phân tích của SHS, thanh khoản trong tuần qua suy giảm cho thấy việc nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng ở thời điểm hiện tại nên vẫn chưa quay trở lại giải ngân mạnh mẽ hơn.

SHS cho rằng, những điều này có thể sẽ được cải thiện trong tuần giao dịch tới khi mà căng thẳng giữa Nga và Ukraine có thể sẽ tiếp tục hạ nhiệt, cũng như việc Chính phủ đang nỗ lực trong việc thúc đẩy giải ngân sớm gói đầu tư công. Và kết quả kinh doanh quý I/2022 của các doanh nghiệp có thể dần được hé lộ với những gam màu tích cực.

Trong tuần giao dịch tiếp theo 21/3-25/3, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục với mục tiêu lần lượt là ngưỡng kháng cự 1.470 điểm và xa hơn là vùng 1.480-1.485 điểm (MA20-50).

Nguồn: [Link nguồn]

Mai Phương Thúy thắng lớn, Ngọc Hân cũng phải cắt lỗ ở “sân chơi nóng”

Không chỉ nổi tiếng về nhan sắc, cả Hoa hậu như Mai Phương Thúy và Ngọc Hân đang là những cái tên đáng chú ý trên “sân chơi nóng” hiện nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN