Vì sao iPhone 13 được sản xuất tại Ấn Độ là tin vui?

Sự kiện: Apple

Apple đang chuyển một số hoạt động sản xuất iPhone 13 sang Ấn Độ, một động thái có thể thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp smartphone.

Do hậu quả của đại dịch toàn cầu, Apple đã và đang nỗ lực để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình, chuyển một số hoạt động sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc. Trong khi công ty đã sản xuất một số mẫu cũ hơn ở Ấn Độ, việc chuyển một số sản xuất iPhone 13 sang đó sẽ giúp cải thiện sản xuất để cạnh tranh với các đối thủ.

Vì sao iPhone 13 được sản xuất tại Ấn Độ là tin vui? - 1

Mặc dù thị phần của Apple đang bị thu hẹp dần bởi hệ sinh thái Android nhưng đây vẫn là một trong những nhà sản xuất riêng lớn nhất và tiếp tục thống trị một số phân khúc nhất định của ngành. Bất cứ nơi nào Apple thiết lập nhà máy sản xuất, toàn bộ hệ sinh thái gồm các công ty hỗ trợ và lao động có tay nghề cao sẽ mọc lên.

Trung Quốc luôn là trung tâm sản xuất hàng đầu của Apple nhờ đó là quê hương của Foxconn. Tuy nhiên, Apple đã và đang làm việc để giảm bớt sự phụ thuộc vào một quốc gia hoặc khu vực. Ấn Độ là một lựa chọn sáng giá vì nước này đã có một lực lượng lao động tập trung vào công nghệ. Việc sản xuất iPhone 13 đầu tiên tại Ấn Độ cũng được xem là cách để Apple thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất hiện có.

Nói về tầm quan trọng của hệ sinh thái này cũng như lý do tại sao Trung Quốc rất được công ty quan tâm, CEO Tim Cook cho biết: “Các sản phẩm chúng tôi thực hiện yêu cầu dụng cụ thực sự tiên tiến và độ chính xác mà nơi đó phải có, dụng cụ và làm việc với các vật liệu mà chúng tôi đang làm. Và kỹ năng sử dụng công cụ chuyên sâu. Ở Mỹ, chúng tôi có thể có một cuộc họp của các kỹ sư chế tạo công cụ, nhưng không chắc số lượng có thể lấp đầy phòng. Nhưng ở Trung Quốc, họ có thể lấp đầy nhiều sân bóng đá”.

Vì sao iPhone 13 được sản xuất tại Ấn Độ là tin vui? - 2

Khi sản xuất iPhone của Apple ở Ấn Độ tăng lên, hệ sinh thái chuyên môn, tài năng và công nghệ của đất nước sẽ tiếp tục phát triển. Điều này sẽ giúp Samsung, Google và những công ty khác có một khu vực sản xuất có thể sánh ngang với Trung Quốc cả về chất lượng và số lượng.

Đổi lại, một chuỗi cung ứng đa dạng sẽ giúp ngành này tránh được tình trạng thiếu hụt như đã xảy ra trong vài năm qua và đưa thiết bị đến tay khách hàng nhanh hơn nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Cười ra nước mắt với ý tưởng iPhone “L” siêu dị

Nếu cảm thấy chán ngắt với kiểu iPhone hiện tại, một nhà thiết kế đã tạo ra ý tưởng chiếc iPhone hình chữ L vô cùng độc đáo và khá hài hước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN