Sở hữu hơn 500 thiết bị Apple với giá trị khổng lồ

Sự kiện: Apple

Hanspeter Luzi, một giáo sư người Thụy Sĩ, là người sở hữu số lượng khổng lồ thiết bị Apple với giá trị rất lớn.

Luzi (qua đời vào năm 2015) đã sở hữu hơn 500 thiết bị Apple kể từ khi ra mắt từ năm 1977 đến năm 2008. Đó là thứ mà theo cộng đồng đánh giá Luzi là một fan thực sự của Apple. Tất cả chúng không phải là “bộ sưu tập” thực sự bởi nhiều máy tính đã được Luzi sử dụng để giảng dạy, tuy nhiên đó vẫn là một con số đáng ngưỡng mộ.

Sở hữu hơn 500 thiết bị Apple với giá trị khổng lồ - 1

Nhiều trong số này đã được trưng bày cách đây 1 năm cho những người tò mò và sau đó được bán đấu giá để thu về khoản tiền khổng lồ bởi trong số đó có những “viên ngọc quý” đến từ chính Apple.

“Kho lưu trữ Apple cổ điển Hanspeter Luzi” là tên cho bộ sưu tập máy tính Apple khổng lồ mà Luzi gọi. Ông là một chàng trai tò mò và là người yêu thích sưu tầm nói chung. Trước đó, ông đã tích trữ những chiếc máy khâu cũ để cuối cùng trở thành một phần trong bảo tàng ở Đức.

Như đã đề cập, giáo sư Luzi đã chết cách đây gần 10 năm với nguyên nhân do một tai nạn trên núi. Tuy nhiên, bộ sưu tập máy tính của ông vẫn được bảo vệ bởi đồng nghiệp, giáo sư Erik Rosenblum - người đứng đầu cuộc triển lãm và cuộc đấu giá sau đó diễn ra ở California chứa một phần của bộ sưu tập này.

Sở hữu hơn 500 thiết bị Apple với giá trị khổng lồ - 2

Trong hơn 30 năm sưu tầm thiết bị Apple, Luzi đã tận tâm dạy dỗ những đứa trẻ có khả năng đặc biệt và máy tính Apple đóng vai trò hỗ trợ những đứa trẻ phát triển trí tuệ. Mặc dù vậy, vẫn không ai biết làm thế nào để vị giáo sư này có thể có được bộ sưu tập lớn với hơn 500 máy tính như vậy. Trong bộ sưu tập này, có các nhóm như Apple II Plus - một phiên bản cải tiến của Apple II huyền thoại và được bán trên thị trường trong 3 năm, từ 1979 đến 1982. Tất nhiên, phiên bản Apple II cũng không thiếu trong danh mục sản phẩm.

Cũng trong bộ sưu tập đó còn xuất hiện một chiếc máy tính huyền thoại khác, Macintosh Plus. Đây là một trong những máy tính Apple được bán trong thời gian dài nhất, từ 1986 đến 1990. Macintosh Plus là chiếc máy tính đóng vai trò như một sự thúc đẩy sau chiếc Macintosh đầu tiên ra năm 1984 với những cải tiến về mặt CPU với Motorola 8 MHz và bộ nhớ lưu trữ đạt 128 KB. Tất cả đều là những thành tựu trong những năm đó. Thậm chí còn có chiếc máy tính xách tay đầu tiên Macintosh Portable, nhưng sau đó đã bị khai tử.

Sở hữu hơn 500 thiết bị Apple với giá trị khổng lồ - 3

Không phải mọi thứ đều là máy tính bởi Luzi cũng sưu tầm các thiết bị cổ điển khác như chiếc máy ảnh QuickTake 100. Được ra mắt vào năm 1994, máy ảnh này được đưa ra để cạnh tranh trong một thị trường máy ảnh kỹ thuật số vốn đang bùng nổ. Sau đó, mặc dù đã tung ra các phiên bản cải tiến khác của QuickTake 100 nhưng Apple vẫn thất bại nặng nề.

Tổng số tiền thu được trong cuộc đấu giá vẫn chưa được công bố. Mặc dù không phải là những thiết bị có giá trị cao nhưng ước tính số tiền cho mỗi sản phẩm có thể lên tới hàng chục nghìn đô la. Không có gì ngạc nhiên khi một số trong số chúng rất khó tìm. Ví dụ điển hình nhất là một chiếc Apple Lisa được thấy ở một bãi rác gần đây đã được bán đấu giá với mức 65.000 USD (1,6 tỷ đồng).

Nguồn: [Link nguồn]

Thợ dò kim loại chuyên nghiệp, Darick Langos đã ngạc nhiên khi vớt được hơn 200 chiếc Apple Watch dưới sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THIÊN AN - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN