Đau đầu khi vớt được hơn 200 chiếc Apple Watch dưới sông

Sự kiện: Apple Watch

Thợ dò kim loại chuyên nghiệp, Darick Langos đã ngạc nhiên khi vớt được hơn 200 chiếc Apple Watch dưới sông.

Theo báo cáo của Shaw Local News, Langos đã tìm thấy nhiều loại mặt hàng trong nhiều năm, từ Apple Watch, iPhone cho đến nhẫn vàng, kính thuốc,… Tuy nhiên, Apple Watch là một trong những phát hiện phổ biến nhất - và “gần như tất cả đều có dây đeo đồng hồ nguyên bản được đính kèm”.

Darick Langos và bên cạnh những chiếc Apple Watch mà anh đã vớt được.

Darick Langos và bên cạnh những chiếc Apple Watch mà anh đã vớt được.

Như những gì có thể thấy trong hình ảnh kèm do Langos chia sẻ, kiểu dây đeo Apple Watch được đề cập là loại dây đeo thể thao. Theo Langos, những loại dây đeo thể thao nguyên bản này có nhược điểm là “dễ bị lỏng trong nước”, và vì vậy mà chúng dễ rơi khỏi tay của người đeo.

Đáng chú ý, Langos cho biết hầu hết những chiếc Apple Watch mà anh trục vớt được vẫn có thể sạc được nhưng rất khó để trả lại cho chủ nhân ban đầu. Nguyên nhân vì những chiếc đồng hồ này thường bị khóa nên rất khó tìm được về chủ nhân.

Những chiếc Apple Watch được tìm thấy có điểm chung là sử dụng dây đeo thể thao.

Những chiếc Apple Watch được tìm thấy có điểm chung là sử dụng dây đeo thể thao.

Langos cho rằng nếu đồng hồ có thể hiển thị nội dung tin nhắn “Gọi đến số này” và hiển thị số điện thoại của chủ nhân, anh ta sẵn sàng thực hiện. Vấn đề là, các nhà cung cấp viễn thông dường như cũng chẳng hề quan tâm đến việc hỗ trợ tìm chủ sở hữu nên hơn 200 chiếc Apple Watch này vẫn chỉ có thể ở lại với Langos.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng hồ thông minh sử dụng màn hình MicroLED từng là tin tức khiến “iFan” rất mong đợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh - 9to5Mac ([Tên nguồn])
Apple Watch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN