iPhone SE là một trò đùa và thiết kế lại sẽ không cứu được nó

Sự kiện: iPhone SE

iPhone SE từng là một sản phẩm được gợi ý cho nhiều người, nhưng mọi thứ giờ đây dường như là một sự lố bịch nếu cứ tập trung vào nó.

Việc iPhone SE được đưa ra làm gợi ý cho nhiều người vì đó thực sự là một sản phẩm cân bằng tốt khi đi kèm chip nhanh trong thiết kế cổ điển và mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong những năm gần đây khi Apple đang ngày càng gây thất vọng cho sản phẩm.

Dự án iPhone SE của Apple nên dừng lại?

Dự án iPhone SE của Apple nên dừng lại?

Có thể thừa nhận rằng iPhone SE ra mắt năm 2016 khá ổn, và iPhone SE 2020 cũng tạm tốt. Nhưng iPhone SE thế hệ thứ ba từ năm 2022 thực sự kém về giá trị và mức độ liên quan, đồng thời nó không cải thiện nhiều so với tiền nhiệm.

Các giả thuyết về iPhone SE 4 rất khác nhau, nhưng hầu hết mọi người có thể cho rằng nó sẽ gây thất vọng. Nhà rò rỉ Majun Bu gần đây cho biết iPhone SE 4 sẽ bám sát thiết kế iPhone 16 chưa ra mắt thay vì dựa vào iPhone 14, bao gồm camera sau được căn chỉnh theo chiều dọc (với một camera duy nhất) và Dynamic Island. Đó là điều khá bất ngờ bởi iPhone SE luôn dựa trên khách hàng bình dân và tập trung tinh giảm trong thiết kế hơn là sức mạnh. Kết quả là, liệu ai đang tìm kiếm một chiếc iPhone có thiết kế cực kỳ mới nhưng lại sở hữu thiết lập camera cực kỳ cũ để tồn tại ở mức giá khoảng 499 USD?

Mặc dù Majin Bu cảnh báo rằng thiết kế đó có thể không thành sự thật nhưng ít nhiều nó cho thấy Apple đang không còn nhiều lựa chọn cho thiết kế iPhone SE 4 để đảm bảo sự cân bằng về ngân sách mà mọi người có thể chi trả. Đặc biệt, nếu iPhone SE chuyển sang thiết kế toàn màn hình, những người đang chờ đợi một iPhone có nút Home - vốn là tính năng giúp dòng sản phẩm này hấp dẫn - sẽ chưa thể thành hiện thực.

Nút Home sẽ biến mất nếu iPhone SE 4 theo thiết kế hiện đại.

Nút Home sẽ biến mất nếu iPhone SE 4 theo thiết kế hiện đại.

Dĩ nhiên, số lượng người hâm mộ nút Home đã giảm dần và màn hình smartphone dưới 5 inch giờ đây trông rất cổ kính, iPhone SE tiếp theo vẫn không mang trên mình những thứ đã làm nên thành công của iPhone SE 2020 trở về trước. Kết quả là, Apple đang tự phá hoại giá trị của iPhone SE và tung ra một sản phẩm nào đó không còn phù hợp cho đối tượng mà họ đang hướng đến.

Trong thực tế, Apple chưa bao giờ thực sự cần iPhone SE. Công ty cũng đã từng bán mẫu iPhone bình dân trước khi ra mắt iPhone SE, chẳng hạn như iPhone 5C. Nếu ai đó muốn mua iPhone giá 599 USD, họ có thể chọn iPhone 13 hoặc thậm chí đến các nhà cung cấp khác để mua iPhone đã qua sử dụng hay tân trang.

Với tất cả những gì đã đề cập, nếu là Tim Cook, có lẽ ông nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc hủy bỏ dự án iPhone SE mãi mãi.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo báo cáo mới nhất, chiếc iPhone SE 4 2025 sẽ sử dụng lại màn hình OLED từ iPhone 13.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THIÊN AN ([Tên nguồn])
iPhone SE Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN