Google, Facebook và hàng loạt mạng xã hội bị chặn ở Iraq

Lo lắng trước tình trạng bạo động ngày càng vượt xa vòng kiểm soát, chính phủ Iraq đã quyết định ngăn chặn các mạng xã hội tại quốc gia này.

Theo báo cáo của International Business Times, chính phủ Iraq vừa thực hiện chặn Twitter, Google, YouTube, Facebook cùng nhiều mạng xã hội khác trong nỗ lực chống lại các cuộc nổi dậy từ phe bạo động.

Google, Facebook và hàng loạt mạng xã hội bị chặn ở Iraq - 1

Thông tấn xã Kuwait cũng xác nhận thông tin này và cho biết thêm, Iraq đã chặn các mạng xã hội trong bối cảnh lo ngại các tổ chức cực đoan quân sự ISIS sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để huy động và tổ chức các cuộc nổi dậy.

Ngoài ra, một số người dùng tại Iraq còn cho biết dịch vụ nhắn tin WhatsApp và Viber cũng đã bị chặn. Bên dưới là một thông báo mà người dùng tại đây gặp phải khi truy cập vào các dịch vụ đã bị chặn.

Google, Facebook và hàng loạt mạng xã hội bị chặn ở Iraq - 2

Hiện chưa rõ việc ngăn chặn truy cập vào các trang mạng xã hội chỉ diễn ra ở một số khu vực của Iraq hay trên toàn lãnh thổ, nhưng ít nhất trung tâm hành chính Baghdad đang là một khu vực bị ngăn chặn trong đợt này.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng chặn Twitter và YouTube sau cáo buộc tham nhũng của chính phủ. Trong lịch sử, cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập là một minh chứng cho sức mạnh của mạng xã hội. Khi đó, họ đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn thông qua các mạng xã hội, giúp các nhà hoạt động lật đổ chế độ độc tài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo Business Insider) ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN