Facebook nâng cấp tính năng nhận diện khuôn mặt

Công nghệ nhận diện khuôn mặt mới của Facebook đạt độ chính xác gần như hoàn hảo.

Việc phân biệt hai con người khác nhau dựa vào khuôn mặt không quá khó khăn với ánh mắt của người thật, nhưng để máy tính thực hiện công việc này dựa trên những bức ảnh số là cả một vấn đề. Facebook đã từng tung tính năng nhận diện khuôn mặt và vẫn đang hoạt động khá tốt trên mạng xã hội này. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, Facebook còn muốn tính năng này hoạt động hoàn hảo hơn nữa, đó là lý do họ đang trong giai đoạn cải tiến tính năng nhận diện khuôn mặt của mình.

Facebook nâng cấp tính năng nhận diện khuôn mặt - 1

Dự án đang được Facebook thực hiện có tên DeepFace. Mục đích của dự án này là giúp tự động hóa tác vụ nhận diện khuôn mặt trên máy tính với độ chính xác cao giữa hai bức ảnh có thể rất giống nhau. Qua thử nghiệm, DeepFace đạt độ chính xác đến 97,25%.

Hiện Facebook đang khai thác khoảng 4,4 triệu khuôn mặt người dùng trên dịch vụ để thử nghiệm DeepFace. Dự kiến, Facebook sẽ trình bày công nghệ này tại Hội nghị IEEE vào tháng 6 tới.

Tính năng nhận diện khuôn mặt trên Facebook được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối năm 2010 tại Mỹ, và phổ biến trên toàn thế giới vào năm 2011. Từ khi ra đời cho đến nay, tính năng này đã nhận phải sự phản đối từ một số quốc gia như Đức, Ireland.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo The Verge) ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN