Facebook "khai tử" ứng dụng gửi tin nhắn tự hủy

Ứng dụng Facebook Poke vừa chính thức bị gỡ bỏ khỏi các kho ứng dụng di động sau khoảng 2 năm tồn tại.

Ứng dụng Facebook Poke chính thức hoạt động từ năm 2012, giúp người dùng gửi những tin nhắn tự hủy khá tiện lợi. Theo đó, Facebooker có thể gửi tin nhắn văn bản, hình ảnh, video hoặc không có gì với thời gian tự hủy là 1 giây, 3 giây, 5 giây, hoặc tối đa là 10 giây.

Facebook "khai tử" ứng dụng gửi tin nhắn tự hủy - 1

Lúc đó, Facebook Poke hứa hẹn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ứng dụng Snapchat. Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm hoạt động, Facebook Poke đã không thành công như mong đợi và vừa chính thức bị nhà phát triển bỏ rơi.

Cùng với đó, ứng dụng Facebook Camera với tính năng đơn giản là chụp ảnh và chia sẻ lên Facebook cũng chính thức bị gỡ bỏ. Động thái này cho thấy Facebook đang trong quá trình thanh lọc lại những ứng dụng hoạt động chưa hiệu quả của mình để tập trung vào các ứng dụng, dịch vụ trọng tâm như Facebook, Facebook Messenger,...

Trước đó, tính năng Poke trên Facebook phiên bản web đã bị hủy bỏ vì không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN