EU chính thức phạt Apple hơn 48 nghìn tỷ đồng

Sự kiện: Apple

Ủy ban Châu Âu đã chính thức phạt Apple 1,8 tỷ Euro vì lạm dụng vị trí của mình trong lĩnh vực phát nhạc trực tuyến.

Vào ngày 4/3 vừa qua, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phạt Apple số tiền khổng lồ 1,8 tỷ Euro (khoảng 48,32 nghìn tỷ đồng) vì lạm dụng vị trí thống trị của mình trên thị trường phân phối ứng dụng phát nhạc trực tuyến cho người dùng iOS và iPadOS thông qua App Store.

Ủy ban cho rằng, "Apple đã áp dụng các hạn chế đối với các nhà phát triển ứng dụng, ngăn họ thông báo cho người dùng iOS về các dịch vụ đăng ký nhạc thay thế và rẻ hơn có sẵn bên ngoài ứng dụng". Theo EC, điều này là bất hợp pháp theo quy định chống độc quyền của EU.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Về cơ bản, nếu đang sử dụng iOS, người dùng có thể đăng ký dịch vụ phát nhạc trực tuyến của bên thứ ba thông qua App Store hoặc trực tiếp trên trang web của dịch vụ. Tùy chọn thứ hai rẻ hơn nhưng người dùng sẽ không biết điều này vì "Nhà Táo" cấm mọi quảng cáo do chênh lệch giá.

Các điều khoản của Apple cấm các nhà phát triển ứng dụng đưa các liên kết vào ứng dụng của mình để dẫn người dùng iOS đến trang web của nhà phát triển để đăng ký. Thêm vào đó, các nhà phát triển cũng không thể liên hệ với người dùng mới qua email để thông báo cho họ về các tùy chọn giá thay thế sau khi họ thiết lập tài khoản.

Theo đó, EC kết luận, các điều khoản này cấu thành "điều kiện giao dịch không công bằng", "không cần thiết và không phù hợp, chỉ bảo vệ lợi ích thương mại của Apple" đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của người dùng iOS, "những người không thể đưa ra quyết định sáng suốt và hiệu quả về cách mua đăng ký phát nhạc trực tuyến".

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo EC, hành vi lâu nay của Apple "có thể đã khiến nhiều người dùng iOS phải trả giá cao hơn đáng kể cho các đăng ký phát nhạc trực tuyến vì phí hoa hồng cao mà Apple áp đặt cho các nhà phát triển". Hơn nữa, EC nhấn mạnh, hành vi này của Apple đã dẫn đến "tác hại phi tiền tệ dưới dạng trải nghiệm người dùng bị suy giảm".

Số tiền phạt 1,8 tỷ euro được quyết định nhằm đảm bảo có "đủ sức răn đe" đối với Apple, đồng thời ngăn chặn các công ty khác có quy mô tương tự thực hiện hành vi vi phạm tương tự. EC cũng đã ra lệnh cho Apple loại bỏ các điều khoản chống lại EC và không được lặp lại hành vi vi phạm “hoặc áp dụng các biện pháp có mục đích hoặc tác động tương đương trong tương lai”.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Apple tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định này và đưa ra thông cáo báo chí về vấn đề này. Theo Apple, Spotify chiếm hơn 50% thị phần tại thị trường châu Âu và "không trả gì cho Apple" bất chấp "vai trò của App Store" trong việc tạo nên thành công của hãng. Đó là bởi vì Spotify không bán đăng ký thông qua App Store và đã chọn không trả "thuế Apple" cho việc đó.

Phía Apple cũng cho hay, không thể áp dụng hình thức "miễn phí đối với Spotify". Hãng này đang "muốn sử dụng các công cụ và công nghệ của Apple", được hưởng lợi từ sự tin tưởng mà Apple đã xây dựng với người dùng" nhưng lại không muốn trả tiền cho Apple vì điều đó".

Nguồn: [Link nguồn]

Dù iPhone 14 có tệ cỡ nào, sức ảnh hưởng của Apple cũng giúp hãng bán ra 30 triệu chiếc vào năm 2023.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên - GSMArena ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN