Điều gì xảy ra nếu iPhone không được gọi là iPhone?

Sự kiện: iPhone

Apple đã cân nhắc nhiều cái tên trước khi gọi iPhone là iPhone, với một số rất tò mò. Đây là những cái tên khác mà Apple có thể đã sử dụng thay vì iPhone.

iPhone có lẽ là thiết bị phổ biến và nổi tiếng nhất của Apple, nhưng nó có thể được gọi là một cái gì đó hoàn toàn khác. Tại một sự kiện ở Khoa Tiếp thị của Đại học Arizona, cựu lãnh đạo quảng cáo của Apple Ken Segall đã chia sẻ một số chi tiết về tên gọi của chiếc smartphone đình đám của Apple. Tại đây, những cái tên mà Apple đã từng nghĩ đến trước khi gọi iPhone như hiện nay cũng xuất hiện.

iPhone có thể sẽ có tên khác với khi ra mắt vào năm 2007.

iPhone có thể sẽ có tên khác với khi ra mắt vào năm 2007.

Chắc hẳn Apple đã xáo trộn hàng chục cái tên trước khi cho ra đời “iPhone” mà chúng ta đều biết. Chủ yếu là vì nhãn hiệu đó đã được Cisco đăng ký. Apple đã cố gắng đạt được thỏa thuận để có thể sử dụng tên này trên smartphone của mình, nhưng trước đó các khả năng khác đã được xem xét, và đây là một số trong số đó.

- Mobi: Nếu đó là thiết bị di động, tại sao không gọi nó là Mobi? Đó chắc chắn là một cái tên nghe có vẻ hấp dẫn và dễ nhớ đối với người dùng, trở thành một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất trong danh sách.

- TriPod: “Một chiếc iPod, một chiếc Phone và một thiết bị kết nối internet”, đây là cách Steve Jobs giới thiệu iPhone, một thiết bị 3 trong 1 nên cái tên Tripod có thể rất có ý nghĩa và đi theo dòng iPod của Apple. Người ta nói rằng, mặc dù Apple không còn cái tên này nhưng nó đã có tác động rất lớn đến cách trình bày và tiếp thị ban đầu của Apple đối với iPhone.

- TelePod: Đây là một cái tên khác liên quan đến iPod. Theo Segall, Apple đã cân nhắc việc gọi thiết bị này như vậy vì nó nghe giống như một sự thay đổi tương lai của từ “điện thoại”.

Những cái tên mà Apple định chọn thay vì iPhone.

Những cái tên mà Apple định chọn thay vì iPhone.

- iPad: Một cái tên quá quen thuộc nhưng bạn phải hiểu rằng iPad ra đời sau iPhone 3 năm. Mặc dù vậy, Apple đã phát triển máy tính bảng trước khi phát triển điện thoại, nhưng cuối cùng họ lại ưu tiên cho dự án iPhone.

- MicroMac: Điều này hoàn toàn có thể hiểu rằng Apple luôn nhấn mạnh iPhone là một chiếc máy tính trong túi của mọi người, ngay cả trong bài thuyết trình, hãng cũng đảm bảo rằng nó sử dụng Mac OS làm hệ điều hành. Segall nói rằng ông đã đặt ra cái tên đó đặc biệt cho buổi thuyết trình ở Đại học Arizona để xem phản ứng của mọi người và MicroMac chưa bao giờ là cái tên được Apple đánh giá cao cho iPhone.

Tất nhiên, cuối cùng cái tên iPhone vẫn được xem là lựa chọn tốt nhất mà Apple đã quyết định lựa chọn thay vì những cái tên nói trên. Nó cuối cùng đã trở thành một biểu tượng đến mức không biết liệu Apple có thành công nếu chọn những cái tên khác hay không. Điều tương tự đã xảy ra với AirPods, và Apple cũng đã nghĩ đến những cái tên khác cho AirPods Pro.

Nguồn: [Link nguồn]

iPhone luôn là một mặt hàng xa xỉ với nhiều người, đặc biệt chúng thường là kim chỉ nan cho việc định giá điện thoại cao cấp trên thị trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khang - MacRumors ([Tên nguồn])
iPhone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN