Ông bố Đà Nẵng chăm dưa lê, rau ngoại mơn mởn trên sân thượng siêu rộng

Sự kiện: Kinh Doanh

Trên khoảng không gian sân thượng tầng 5, một nông dân thành phố ở Đà Nẵng vừa thiết kế trồng rau sạch, dưa lưới, lại vừa tận dụng trồng dâu tây giống ngoại.

Anh Ngô Quang Nghĩa (SN 1969, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) - chủ vườn rau, chia sẻ, lúc đầu, anh và gia đình chỉ có ý định chỉ trồng rau, cà chua, bầu bí để cung cấp thực phẩm sạch cho bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, sau này thấy công năng thấp, lại thấy trên các phương tiện truyền thông có các mô hình trồng thủy canh hồi lưu nên anh tìm hiểu, nghiên cứu và bắt tay vào làm mô hình trồng rau sạch thủy canh cho gia đình mình.

Ông bố Đà Nẵng chăm dưa lê, rau ngoại mơn mởn trên sân thượng siêu rộng - 1

Giống xà lách Hà Lan được anh Nghĩa trồng thí điểm theo phương pháp thủy canh.

Sau đó, anh tự nghiên cứu mua ống nước, những dụng cụ của Isarel về làm hệ thống tưới nhỏ giọt, sau đó bắt đầu trồng thí điểm các loại rau xà lách, cải của Hà Lan, xà lách Batavia Mỹ, dưa lê Kim Hồng Ngọc- Đài Loan. Ngoài ra, anh đang thí điểm trồng dâu tây Nhật Bản và New Zealand.

Trên sân thượng tầng 5 rộng 250m2, anh Nghĩa tận dụng các góc hành lang biên trồng các chậu rau, ở giữa anh lắp đặt các hệ thống trồng rau thủy canh.

Ông bố Đà Nẵng chăm dưa lê, rau ngoại mơn mởn trên sân thượng siêu rộng - 2

Phía ban công bên ngoài sát bờ tường anh bắt giàn trồng dưa lưới, dưa lê Kim Hồng Ngọc – giống Đài Loan đang bắt đầu cho thu hoạch.

Phía ban công bên ngoài sát bờ tường anh bắt giàn trồng dưa lưới, dưa lê Kim Hồng Ngọc – giống Đài Loan, rau các loại và xà lách Batavia Mỹ, riêng khoảng ở giữa phía trên anh làm giàn trồng khổ qua, ở dưới anh lắp đặt hệ thống thủy canh trồng xà lách, cải Hà Lan....

Ông bố Đà Nẵng chăm dưa lê, rau ngoại mơn mởn trên sân thượng siêu rộng - 3

Những quả dưa lê vừa thu hoạch.

Bên cạnh việc áp dụng phương pháp thủy canh, anh Nghĩa còn dành một khoảng diện tích để đặt những chậu nhựa và trồng cây rau theo phương pháp thổ canh. Đặc biệt, dù thổ canh hay thủy canh, khu vườn vẫn được lắp đặt hệ thống tưới tự động. Dung dịch tưới tự động được lấy từ thùng dung dịch thủy canh. 

Ông bố Đà Nẵng chăm dưa lê, rau ngoại mơn mởn trên sân thượng siêu rộng - 4

Xà lách Batavia của Mỹ cũng được anh Nghĩa trồng thử nghiệm thành công.

Nói về chi phí đầu tư, anh Nghĩa cho hay, chi phí đầu tư cho phương pháp trồng thủy canh hơi tốn kém một chút nhưng đổi lại, bạn sẽ nhàn rỗi khi trồng, hơn nữa sân thượng nhà mình luôn sạch sẽ, thoáng mát. Khoản đầu tư cho khu vườn đến nay đã lên tới khoảng 600 triệu đồng.

Ông bố Đà Nẵng chăm dưa lê, rau ngoại mơn mởn trên sân thượng siêu rộng - 5

Vườn dưa lưới sai quả trên sân thượng.

“Chỉ cần châm phân cho dung dịch thuỷ canh ăn lá và ăn quả theo tỷ lệ phù hợp là xong. Việc lắp đặt các ống nhựa theo phương pháp thủy canh cũng tùy vào nhu cầu sử dụng để lắp đặt, miễn sao nước dẫn đều, cây ăn phân là được chứ không nhất thiết phải bắt buộc theo hướng dẫn. Dùng ống nước lớn độ bền cao, độ thông thoáng cao hơn nên cây phát triển tốt hơn …”, anh Nghĩa chia sẻ.

Bắt đầu ý tưởng trồng rau trên sân thượng từ năm 2016, anh Nghĩa cho biết, ngoài việc phục vụ đam mê trồng rau, cung cấp các loại rau cho gia đình, anh bắt đầu lên ý tưởng trồng dâu tây, các loại rau, xà rách giống Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ trên sân thượng với ý tưởng muốn đem sản phẩm sạch ra thị trường. “Tuy nhiên hướng của mình sắp tới tập trung chủ yếu trồng dâu tây cấy mô. Hiện trên sân thượng mình đã trồng hơn 276 cây trong chậu, sắp tới mình sẽ nhân lên 1.000 cây …”, anh Nghĩa chia sẻ thêm.

Ông bố Đà Nẵng chăm dưa lê, rau ngoại mơn mởn trên sân thượng siêu rộng - 6

Những chậu dâu tây Nhật Bản được được anh Nghĩa trồng thí điểm trong chậu. 

Ông Huỳnh Dũng- Phó Chủ tịch Hội ND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, "mô hình trên rất tiện lợi và có thể nhân rộng ở không gian nhà đô thị. Nếu mô hình thành công sẽ cho nhiều hộ nông dân có sân thượng học hỏi, tiếp cận mô hình. Đồng thời nếu làm được sẽ đem lại lợi nhuận về kinh tế rất cao. Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp hỗ trợ mô hình những chứng nhận, xác nhận có liên quan về an toàn thực phẩm, về công nghệ của Sở Nông nghiệp & phát triển Nông thôn và Sở Khoa học Công nghiệp".

Những thứ sống trong bùn đất mà “đắt hơn vàng”

Cái thứ hai là sản phẩm đáng tự hào của Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN