Nóng tuần qua: Mở cửa bất chấp lệnh cấm, hàng trăm hàng quán nhận án phạt

Hàng quán tạm ngừng kinh doanh để phòng chống Covid-19, gà giảm giá sốc hay tạm ngừng xuất khẩu gạo,… là những thông tin thị trường đáng chú ý trong tuần.

Hà Nội vắng tanh sau lệnh tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ

Chiều 25/3, chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả cửa hàng dịch vụ không thiết yếu ở Hà Nội trừ xăng dầu, thuốc chữa bệnh, thực phẩm… đều phải đóng cửa đến hết ngày 5/4, bất kể nội thành hay ngoại thành.

Ngay lập tức, phần lớn các quán ăn từ vỉa hè đến nhà hàng sang trọng; khách sạn; quán karaoke; quán cà phê… đều đóng cửa khiến cả thành phố trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Đối với những hộ kinh doanh “mặc cả” với chính quyền, tìm nhiều chiêu trò để đối phó, công an và lực lượng chức năng địa phương liên tục túc trực nhắc nhở hoặc mạnh tay xử phạt với những trường hợp ngoan cố, cố tình phớt lờ lệnh cấm của thành phố.

Nhiều hàng quán đã nghiêm chỉnh thực hiện đóng cửa kinh doanh

Nhiều hàng quán đã nghiêm chỉnh thực hiện đóng cửa kinh doanh

Trong khi đó, tại TPHCM, sáng 28/3, lực lượng chức năng quận Tân Bình đã lập hàng trăm biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều quán cà phê, cơ sở kinh doanh… phớt lờ quy định của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Giá gà chỉ còn chưa đầy 40 nghìn đồng/kg, người nuôi khóc ròng

Sau khi có dấu hiệu tặng nhẹ vào cuối tháng 2, khoảng một tuần trở lại đây, giá gà lông màu, gà mía lai thả vườn lại xuống mức cực thấp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học trên cả nước tạm ngưng hoạt động nên giá gà lông màu giảm mạnh xuống dưới 40.000đ/kg.

Giá gà giảm mạnh khiến nông dân thua lỗ

Giá gà giảm mạnh khiến nông dân thua lỗ

Nhiều trang trại gà cho biết giá gà giảm mạnh nhưng không có thương lái thu mua. Chấp nhận bán giá thấp, các hộ nuôi thua lỗ hàng trăm triệu đồng.

Dù giá gà tại các trang trại giảm mạnh, nhưng tại nhiều chợ truyền thống trên địa TP Hà Nội, thịt gà vẫn được các thương lái bán giá cao từ mức 50.000 - 55.000 đồng/kg đối với gà công nghiệp, gà thả vườn 90.000 - 100.000 đồng/kg, gà ta vẫn ở mức 120.000 - 130.000 đồng/kg.

Buồng khử khuẩn phòng chống COVID-19 gây náo loạn thị trường, Bộ Y tế khuyến cáo không dùng

Thời gian qua, thị trường ngập các sản phẩm được cho là buồng khử khuẩn toàn thân được rao bán. Giá bán dao động từ 18 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng một cái. Có nơi hét giá lên tới vài trăm triệu tùy vào phụ kiện đi kèm.

Chiều 26/3, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, đã có văn bản cho biết buồng khử khuẩn toàn thân di động hiện chưa được hội đồng khoa học cấp bộ thông qua. Nguyên nhân là chưa đủ tài liệu minh chứng cần được đánh giá về hiệu quả diệt virus và an toàn đối với người sử dụng.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo hiện tại, các tổ chức, cá nhân không nên sử dụng để đảm bảo an toàn. Người dân hãy thực hiện những biện pháp dự phòng đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả như không ra ngoài nếu không cần thiết.

Gạo sang Trung Quốc tăng phi mã, Việt Nam dừng mọi hoạt động xuất khẩu gạo

2 tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 66.222 tấn gạo sang Trung Quốc, tổng kim ngạch hơn 37 triệu USD, tăng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2019, tương đương tốc độ tăng trưởng lên đến gần 600%.

Giá gạo được Trung Quốc nhập vào cũng cao hơn hẳn so với năm ngoái khi đạt gần 560 USD/tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 472 USD/tấn.

Tạm ngừng xuất khẩu gạo kể từ ngày 24/3

Tạm ngừng xuất khẩu gạo kể từ ngày 24/3

Trong công điện khẩn gửi đi ngày 24-3 của Tổng Cục Hải quan nêu rõ: Yêu cầu cục hải quan các tỉnh, TP tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dưới mọi hình thức kể từ 0 giờ ngày 24-3. Ngoài ra, yêu cầu Cục Quản lý rủi ro thiết lập tiêu chí đưa mặt hàng gạo các loại thuộc các phân nhóm HS: 1006.20, 1006.30 và 1.006.40 vào diện cấm xuất khẩu.

Giá xăng dầu ghi nhận một tuần lao dốc mạnh

Gói kích thích, cứu trợ kinh tế chưa từng có trong lịch sử trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ và những diễn biến mới tích cực hơn về Covid-19 tại Trung Quốc đã khiến cho thị trường dầu có vài phiên khởi sắc. Tuy nhiên, trong khi Covid-19 vẫn gia tăng mạnh tại các quốc gia trên toàn thế giới cùng lượng cung dầu có khả năng bùng nổ vào tháng tư tới đã khiến cho giá dầu tuần qua tiếp tục xu hướng lao dốc mạnh. Chốt phiên giao dịch cuối tuần trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2020 đứng ở mức 21,84 USD/thùng, giảm 0,76 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 24,95 USD/thùng, giảm 1,36 USD/thùng trong phiên và giảm tới 1,76 USD so với cùng thời điểm ngày 26/3.

Do nhu cầu dầu thấp và nguồn cung dư thừa đang tăng trên toàn cầu, giá dầu và khí tự nhiên dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức thấp trong suốt năm 2020, cơ quan xếp hạng toàn cầu Moody cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá xăng dầu lao dốc mạnh bất chấp Mỹ tung gói kích thích chưa từng có trong lịch sử

Khi mà dịch Covid-19 đang hoành hành thì dẫu có lạc quan đến đâu các nhà đầu tư vẫn phải thừa nhận nguy cơ sức cầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN