Nông sản Việt lo bị ế sau vụ “cà phê nhuộm pin”?

Chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chiều 6/6, đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn Tây Ninh nêu lên lo lắng về thương hiệu nông sản Việt Nam.

Đại biểu Phương lấy ví dụ về vụ cà phê nhuộm bột pin vừa bị các cơ quan chức năng bắt quả tang gần đây. Từ đó, ông nêu lên câu hỏi: Chính phủ có giải pháp gì để bảo vệ thương hiệu cà phê Việt Nam, của hàng Việt trên thị trường?

Trả lời thắc mắc trên, Phó Thủ tướng cho biết, vụ việc “trộn bột pin vào cà phê” đã được xác định thực tế mục tiêu là trộn vào hạt tiêu chứ không phải dùng để pha chế cà phê tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, cơ quan công an đã kịp thời ngăn chăn vụ việc. Từ đó, Phó Thủ tướng khẳng định, cà phê và hạt tiêu không bị tác động, ảnh hưởng gì qua vụ việc trên.

Nói rộng hơn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, mục tiêu Thủ tướng giao xuất khẩu nông sản năm nay khoảng 40 tỷ USD. Bởi vậy, để đạt được mục tiêu trên, giải pháp cần làm theo ông là phải khuyến khích liên kết theo chuỗi giá trị, cung ứng sản phẩm an toàn.

Ngoài ra, những việc cần tính tới là quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh chế biến, bảo quản, đẩy mạnh quảng bá,...

Nông sản Việt lo bị ế sau vụ “cà phê nhuộm pin”? - 1

Đại biểu Quốc hội lo vụ cà phê pha pin sẽ ảnh hưởng tới nông sản Việt Nam.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố kết quả đoàn công tác xác minh thông tin vụ cà phê nhuộm đen bằng pin tại cơ sở sản xuất của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở tỉnh Đắk Nông.

Ở thời điểm kiểm tra, cơ sở này có nhiều bao đựng hỗn hợp vỏ cà phê, sỏi đá nhỏ nhuộm lõi pin đã được sấy khô với khối lượng hơn 21 tấn.

Theo lời khai của bà Loan, cơ sở đã bán 3 tấn hỗn hợp này cho Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thảo Dung (tỉnh Bình Phước). Cơ sở Thảo Dung dùng khoảng 1,5 tấn để trộn với 7,5 tấn hạt hồ tiêu xô khô để được 9 tấn tiêu.

Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT khẳng định số tiêu nói trên chưa được bán trực tiếp cho người tiêu dùng hay xuất khẩu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi ([Tên nguồn])
Kinh hoàng phế phẩm cà phê nhuộm lõi pin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN