Nhiều cá nhân bị phạt vì bán hàng nhái nhãn hiệu Adidas, Nike

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Cơ quan chức năng các địa phương thời gian qua đã xử phạt một số cá nhân có hành vi kinh doanh quần áo, giầy dép giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm với ông Nguyễn Đình Tú (Địa chỉ tại phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn) về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh số tiền 106,5 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm 2.470 đôi giầy thể thao người lớn giả mạo nhãn hiệu Nike có trị giá ước tính 134 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm thời hạn là hai tháng theo quy định của pháp luật.

Giầy giả mạo nhãn hiệu Nike

Giầy giả mạo nhãn hiệu Nike

Trước đó, ngày 3/8, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh giầy dép và kho chứa hàng hóa do ông Nguyễn Đình Tú là chủ, có địa chỉ tại phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.470 đôi giầy thể thao người lớn mang nhãn hiệu Nike có dấu hiệu vi phạm về sở hữu công nghiệp (giả mạo nhãn hiệu). Qua quá trình xác minh, làm việc, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số giầy thể thao trên là giả mạo nhãn hiệu Nike.

Mới đây, ngày 18/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm với ông Vũ Hùng Cường (Địa chỉ tại khu 5, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba) số tiền 33,5 triệu đồng về 2 hành vi là bán hàn hóa giả mạo nhãn hiệu và trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Adidas đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng buộc ông Cường phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 2,15 triệu đồng; tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm 44 bộ quần áo cộc tay nam cổ tròn và 29 bộ quần áo cộc tay nam cổ bẻ giả mạo nhãn hiệu Adidas có trị giá ước tính 23,35 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm thời hạn là hai tháng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ thương lái lùng mua cau tươi với giá cao gấp 10 lần, lý do là gì?

Giữa thời điểm các loại trái cây đều rớt giá thê thảm thì khắp nơi thương lái lại lùng mua cau tươi với giá cao chưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hậu Lộc ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN