Ngư dân Quảng Trị trúng đậm mẻ cá bè vàng hơn 7 tỷ

Sự kiện: Kinh Doanh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cho biết, đây là lần thứ 2 ngư dân của tỉnh trúng mẻ cá lớn, trị giá “khủng”.

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm mẻ cá bè vàng hơn 7 tỷ - 1

Không khí mua bán mẻ cá bè vàng 7 tỷ diễn ra tấp nập, vui tươi tại Cảng cá Cửa Việt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sáng 11/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cùng lãnh đạo tỉnh này có mặt tại cảng cá Cửa Việt để tặng hoa chúc mừng ngư dân Lê Văn Viện (SN 1979, thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) vừa trúng mẻ cá bè vàng 150 tấn trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Vợ ngư dân Lê Văn Viện là chị Lê Thị Dung (SN 1980) kể, ngày 8/2 (Mồng 4 Tết Kỷ Hợi), chồng chị- anh Viện cùng 11 thuyền viên lên tàu biển QT 93939, 450 mã lực ra khơi đánh bắt ở vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ. Đến 19h30 ngày 10.2 (mùng 7 Tết Kỷ Hợi), tàu cá của anh Viện phát hiện và vây bắt được đàn cá bè vàng ước chừng 150 tấn.

“Đến sáng nay, 11/2 (Mồng 7 Tết) đã có 3 tàu chở 50 tấn cá vào cảng cá Cửa Việt để bán với giá 50.000 đồng/kg. Hiện nhà tui vẫn đang thuê tàu ra khơi chở cá vào bờ. Khoảng sáng mai, 12/2, mới vận chuyển hết 150 tấn cá vào bờ.”, chị Dung nói.

Có mặt tại cảng cá Cửa Việt, tặng hoa chúc mừng gia đình ngư dân Lê Văn Viện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính nói, đây là lần thứ 2 ngư dân của tỉnh trúng mẻ cá lớn, trị giá “khủng”. “Niềm vui đầu xuân này là niềm cảm hứng để ngư dân Quảng Trị tiếp tục vươn khơi bám biển và làm giàu từ biển”, Chủ tịch Chính xúc động.

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm mẻ cá bè vàng hơn 7 tỷ - 2

Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Sĩ Đồng (thứ 1 và thứ 6, phải sang) và lãnh đạo tỉnh Quảng trị tặng hoa, chúc mừng gia đình ngư dân Lê Văn Viện. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Thành ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN