Ngày đầu nới lỏng giãn cách, người dân Hà Nội hồ hởi đi chợ từ sáng sớm

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau hai tháng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, thành phố Hà Nội chuyển xuống áp dụng Chỉ thị 15 từ 6h ngày 21/9. Nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa trở lại, trong đó có chợ truyền thống.

Hôm nay, các chợ truyền thống của Thủ đô được mở cửa kinh doanh lại nhằm đúng ngày Rằm tháng Tám, vì vậy ngay từ sáng sớm đã rất đông người đổ tới các khu chợ để mua sắm.

Hôm nay, các chợ truyền thống của Thủ đô được mở cửa kinh doanh lại nhằm đúng ngày Rằm tháng Tám, vì vậy ngay từ sáng sớm đã rất đông người đổ tới các khu chợ để mua sắm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, hầu hết các chợ đều bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng người dân ra vào chợ theo quy trình khép kín.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, hầu hết các chợ đều bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng người dân ra vào chợ theo quy trình khép kín.

Lối đi được căng dây và các quầy hàng được căng tấm nilon chắn giọt bắn… để đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Lối đi được căng dây và các quầy hàng được căng tấm nilon chắn giọt bắn… để đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Mọi người đi chợ đều ý thức trang bị cho mình những vật dụng bảo hộ phòng dịch.

Mọi người đi chợ đều ý thức trang bị cho mình những vật dụng bảo hộ phòng dịch.

Chợ tự phát cũng nở rộ trên nhiều địa điểm của Hà Nội lúc rạng sáng.

Chợ tự phát cũng nở rộ trên nhiều địa điểm của Hà Nội lúc rạng sáng.

Từ 5h, tại khu vực chợ Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) nhiều người dậy sớm tranh thủ đi chợ. Lực lượng chức năng cũng có mặt để nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn cũng như hạn chế lượng người vào chợ quá đông, không đảm bảo công tác phòng dịch.

Từ 5h, tại khu vực chợ Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) nhiều người dậy sớm tranh thủ đi chợ. Lực lượng chức năng cũng có mặt để nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn cũng như hạn chế lượng người vào chợ quá đông, không đảm bảo công tác phòng dịch.

Ngày đầu nới lỏng giãn cách, người dân Hà Nội hồ hởi đi chợ từ sáng sớm - 7

Tại một số khu chợ, bà con tiểu thương chủ động căng tấm chắn giọt bắn trong suốt để phòng chống dịch bệnh.

Tại một số khu chợ, bà con tiểu thương chủ động căng tấm chắn giọt bắn trong suốt để phòng chống dịch bệnh.

Ngày đầu nới lỏng giãn cách, người dân Hà Nội hồ hởi đi chợ từ sáng sớm - 9

Lối đi vào chợ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì).

Lối đi vào chợ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì).

Bên trong chợ Triều Khúc, có những lúc người dân đi lại đông đúc.

Bên trong chợ Triều Khúc, có những lúc người dân đi lại đông đúc.

Nhiều người tranh thủ mua sắm cho ngày 15/8 âm lịch.

Nhiều người tranh thủ mua sắm cho ngày 15/8 âm lịch.

Các mặt hàng tươi sống cũng phong phú hơn để phục vụ nhu cầu người dân.

Các mặt hàng tươi sống cũng phong phú hơn để phục vụ nhu cầu người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Hàng trăm người kéo đến đường Thụy Khuê mua bánh, lực lượng chức năng căng mình giữ trật tự.

Mặc dù các cửa hàng bánh Trung thu trên đường Thụy Khuê đều treo thông báo không bán hàng tại chỗ nhưng nhiều người dân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Mạnh Thắng ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN