Linh kiện ô tô từ Thái Lan, Trung Quốc đổ về Việt Nam

Sự kiện: Kinh Doanh

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đã chi 37 triệu USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô. Trong đó, Thái Lan và Trung Quốc là hai quốc gia cung cấp nhiều nhất trong tuần qua.

Linh kiện ô tô từ Thái Lan, Trung Quốc đổ về Việt Nam - 1

Các doanh nghiệp chi gần 37 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại. Ảnh minh họa: baogiaothong

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần có gần 37 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu vào nước ta.

Nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Đức.

Cụ thể, Thái Lan, Trung Quốc là hai thị trường cung cấp linh kiện chính với mỗi thị trường là 7,6 triệu USD. Lượng linh kiện nhập khẩu từ Nhật Bản là 6,9 triệu USD, từ Đức là 4,6 triệu USD, từ Hàn Quốc là 3,4 triệu USD…

Tính chung, nhập khẩu từ 5 nguôn xuất xứ này trong tuần qua chiếm tỷ trọng tới 82% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận cả nước chi 44,2 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại. Các thị trường chính cung cấp nhóm hàng này là Nhật Bản với hơn 10 triệu USD, Thái Lan với 8,9 triệu USD, Trung Quốc với 8,4 triệu USD, Đức với 4,5 triệu USD và Hàn Quốc với 3,8 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HN (ICT News)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN