Khu giải trí, phố bán đồ chơi trẻ em ở Hà Nội điêu đứng vì dịch

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát trở lại đã khiến nhiều tuyến phố bán đồ chơi, khu vui chơi nổi tiếng ở Hà Nội phủ bạt trước ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Dịp Quốc tế thiếu nhi hàng năm, những con phố lớn chuyên bán đồ chơi trẻ em như Lương Văn Can, Hàng Cân...thường nhộn nhịp tấp nập người bán kẻ mua đông vui như đi trẩy hội nhưng năm này không gian vắng vẻ đìu hiu do dịch bệnh. Các chủ cửa hàng gần như chỉ ngồi xem điện thoại trông cửa hàng là chính.

Dịp Quốc tế thiếu nhi hàng năm, những con phố lớn chuyên bán đồ chơi trẻ em như Lương Văn Can, Hàng Cân...thường nhộn nhịp tấp nập người bán kẻ mua đông vui như đi trẩy hội nhưng năm này không gian vắng vẻ đìu hiu do dịch bệnh. Các chủ cửa hàng gần như chỉ ngồi xem điện thoại trông cửa hàng là chính.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường học cho nghỉ hè sớm nên hầu như không có khách hàng là trường học, phụ huynh mua hàng với số lượng lớn để làm phần thưởng cuối năm như thông lệ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường học cho nghỉ hè sớm nên hầu như không có khách hàng là trường học, phụ huynh mua hàng với số lượng lớn để làm phần thưởng cuối năm như thông lệ.

Theo ghi nhận nhanh của phóng viên báo Tiền Phong, lượng khách lẻ đến mua trực tiếp khá thưa thớt, lác đác cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Theo ghi nhận nhanh của phóng viên báo Tiền Phong, lượng khách lẻ đến mua trực tiếp khá thưa thớt, lác đác cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Người bán hàng ngồi ngóng khách cả buổi chiều gần như không có khách hàng ghé mua. Họ lại tranh thủ trang trí thêm ít đồ vào các xe cho thêm phần bắt mắt.

Người bán hàng ngồi ngóng khách cả buổi chiều gần như không có khách hàng ghé mua. Họ lại tranh thủ trang trí thêm ít đồ vào các xe cho thêm phần bắt mắt.

Cả dãy phố Hàng Cân, Lương Văn Can chiều 31/05 thưa thớt không có khách hàng ghé mua.

Cả dãy phố Hàng Cân, Lương Văn Can chiều 31/05 thưa thớt không có khách hàng ghé mua.

Những hình siêu nhân người nhện được gắn trên cây để tạo sức hút bắt mắt cho các khách hàng nhí nhưng nay cũng chẳng có mấy khách hàng ghé qua.

Những hình siêu nhân người nhện được gắn trên cây để tạo sức hút bắt mắt cho các khách hàng nhí nhưng nay cũng chẳng có mấy khách hàng ghé qua.

Các cửa hàng thời trang trẻ em thậm chí treo biển giảm giá sâu 30% nhưng cũng không có khách hàng ghé mua sắm.

Các cửa hàng thời trang trẻ em thậm chí treo biển giảm giá sâu 30% nhưng cũng không có khách hàng ghé mua sắm.

Lác đác chỉ một vài cửa hàng có khách ghé mua chọn đồ chơi.

Lác đác chỉ một vài cửa hàng có khách ghé mua chọn đồ chơi.

Những con phố được mệnh danh là thủ phủ đồ chơi của thủ đô như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược... nay đìu hiu vắng bóng người mua. Không còn hình ảnh những cửa hàng đầy ắp đồ chơi đông đúc khác, không còn những quầy, giá kê hàng sát ra đến tận vỉa hè bán đủ đồ chơi quà tặng cho các bé như mọi năm.

Những con phố được mệnh danh là thủ phủ đồ chơi của thủ đô như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược... nay đìu hiu vắng bóng người mua. Không còn hình ảnh những cửa hàng đầy ắp đồ chơi đông đúc khác, không còn những quầy, giá kê hàng sát ra đến tận vỉa hè bán đủ đồ chơi quà tặng cho các bé như mọi năm.

Cách khu chợ mua sắm đồ chơi không xa, cung thiếu nhi Hà Nội là địa điểm vui chơi sinh hoạt quen thuộc của trẻ em thủ đô nay cũng cửa đóng then cài để phòng, chống dịch COVID-19.

Cách khu chợ mua sắm đồ chơi không xa, cung thiếu nhi Hà Nội là địa điểm vui chơi sinh hoạt quen thuộc của trẻ em thủ đô nay cũng cửa đóng then cài để phòng, chống dịch COVID-19.

Các khu vui chơi đều phủ bạt ngừng tiếp đón khách theo chỉ thị phòng chống dịch của thành phố Hà Nội.

Các khu vui chơi đều phủ bạt ngừng tiếp đón khách theo chỉ thị phòng chống dịch của thành phố Hà Nội.

Khu giải trí, phố bán đồ chơi trẻ em ở Hà Nội điêu đứng vì dịch - 12

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà hàng, quán ăn chịu cảnh đìu hiu do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến việc kinh doanh của các nhà hàng, quán ăn chịu ảnh hưởng nặng nề. Hầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN