Hoa nở “lệch múi giờ”, nông dân Hà Nội thu hoạch sớm để bảo quản nhà lạnh, chờ phục vụ người chơi đúng dịp Tết

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Những ngày cận Tết Nguyên đán, một số nông dân ở làng hoa Tây Tựu (TP Hà Nội) đang hối hả thu hoạch hoa để bảo quản lạnh do hoa nở sớm hơn dự kiến.

Theo các nông dân tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), năm nay, một số loài hoa như hoa ly, hoa cúc, hoa đồng tiền… nở sớm khoảng 10 ngày so với dự kiến là nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Bởi vậy, trước thềm lễ cúng Táo Quân (23 tháng Chạp), người trồng hoa phải thu hoạch hoa sớm để vừa phục vụ khách hàng cúng lễ, vừa bảo quản lạnh, cung cấp cho người chơi hoa đúng dịp Tết cổ truyền.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Làng hoa Tây Tựu – nơi được biết đến là “thủ phủ” các loài hoa và là nơi cung cấp hoa cho thị trường Hà Nội và các vùng lân cận. Những ngày cận Tết Nguyên đán, nông dân tại đây hối hả thu hoạch hoa.

Làng hoa Tây Tựu – nơi được biết đến là “thủ phủ” các loài hoa và là nơi cung cấp hoa cho thị trường Hà Nội và các vùng lân cận. Những ngày cận Tết Nguyên đán, nông dân tại đây hối hả thu hoạch hoa.

Bà Vân – một người trồng hoa tại làng Tây Tựu cho biết, năm nay, thời tiết nồm, ấm, ẩm nên hoa nở sớm hơn dự kiến khoảng 10 ngày.

Bà Vân – một người trồng hoa tại làng Tây Tựu cho biết, năm nay, thời tiết nồm, ấm, ẩm nên hoa nở sớm hơn dự kiến khoảng 10 ngày.

Cũng vì hoa nở sớm hơn dự kiến nên nông dân ở làng trồng hoa này ngoài mong muốn thu hồi vốn, họ còn đau đáu vì không thể cung cấp cho người dân sản phẩm đẹp nhất cho dịp Tết.

Cũng vì hoa nở sớm hơn dự kiến nên nông dân ở làng trồng hoa này ngoài mong muốn thu hồi vốn, họ còn đau đáu vì không thể cung cấp cho người dân sản phẩm đẹp nhất cho dịp Tết.

Bà Vân cho biết, hoa nở rất đẹp nhưng vì không đúng thời điểm Tết nên người trồng hoa phải tranh thủ thu hoạch để bảo quản trong nhà lạnh. Theo đó, những ngày cận giao thừa Tết cổ truyền, hoa sẽ được giao cho các tiểu thương, phục vụ người chơi đúng dịp Tết.

Bà Vân cho biết, hoa nở rất đẹp nhưng vì không đúng thời điểm Tết nên người trồng hoa phải tranh thủ thu hoạch để bảo quản trong nhà lạnh. Theo đó, những ngày cận giao thừa Tết cổ truyền, hoa sẽ được giao cho các tiểu thương, phục vụ người chơi đúng dịp Tết.

Cũng bởi phải thu hoạch nhanh nên gia đình bà Vân phải thuê thêm người để hỗ trợ thu hoạch, bao bọc cành hoa, giao đến cho khách.

Cũng bởi phải thu hoạch nhanh nên gia đình bà Vân phải thuê thêm người để hỗ trợ thu hoạch, bao bọc cành hoa, giao đến cho khách.

Không chỉ hoa cúc, các chủ vườn hoa ly tại làng hoa Tây Tựu cũng hối hả thu hoạch để bảo quản lạnh.

Không chỉ hoa cúc, các chủ vườn hoa ly tại làng hoa Tây Tựu cũng hối hả thu hoạch để bảo quản lạnh.

Anh Nguyễn Tới – là một trong số các chủ vườn hoa ly tại làng hoa Tây Tựu mang tâm trạng tiếc nuối khi phải thu hoạch hoa ly sớm hơn dự kiến. Bởi khi hoa được bảo quản ở nhà lạnh, người chơi sẽ không thể thưởng hoa bung nở hết cỡ với màu sắc tươi tắn.

Anh Nguyễn Tới – là một trong số các chủ vườn hoa ly tại làng hoa Tây Tựu mang tâm trạng tiếc nuối khi phải thu hoạch hoa ly sớm hơn dự kiến. Bởi khi hoa được bảo quản ở nhà lạnh, người chơi sẽ không thể thưởng hoa bung nở hết cỡ với màu sắc tươi tắn.

Anh Tới cho biết, năm nay, nếu hoa nở vào những ngày 26, 27 tháng Chạp là thời gian quá đẹp để người dân chơi dịp Tết, người trồng hoa cũng không bị thất thu.

Anh Tới cho biết, năm nay, nếu hoa nở vào những ngày 26, 27 tháng Chạp là thời gian quá đẹp để người dân chơi dịp Tết, người trồng hoa cũng không bị thất thu.

Ghi nhận của phóng viên, trước thềm lễ cúng Táo Quân (23 tháng Chạp), rất nhiều xe ô tô lớn nhỏ, cùng nhiều khách hàng đã đến làng hoa Tây Tựu để nhập những chuyến hàng với các chủng loại hoa khác nhau.

Ghi nhận của phóng viên, trước thềm lễ cúng Táo Quân (23 tháng Chạp), rất nhiều xe ô tô lớn nhỏ, cùng nhiều khách hàng đã đến làng hoa Tây Tựu để nhập những chuyến hàng với các chủng loại hoa khác nhau.

Chị Linh Thư - một khách hàng đã tranh thủ chụp ảnh trong lúc chọn mua hoa.

Chị Linh Thư - một khách hàng đã tranh thủ chụp ảnh trong lúc chọn mua hoa.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các loài hoa ở làng hoa Tây Tựu (TP Hà Nội) đã nở đại trà, người trồng hoa cũng hối hả thu hoạch để bảo quản lạnh, phục vụ người chơi đúng dịp Tết cổ truyền.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các loài hoa ở làng hoa Tây Tựu (TP Hà Nội) đã nở đại trà, người trồng hoa cũng hối hả thu hoạch để bảo quản lạnh, phục vụ người chơi đúng dịp Tết cổ truyền.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa rừng xuống phố giá 50.000 đồng/bông, chị em mua cả nghìn bông về chơi Tết

Với giá từ 50-70 nghìn đồng/bông hoa đỏ rực kèm buồng quả, nhiều người sẵn sàng chi cả triệu đồng mua loại hoa này về cắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Minh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN