Kỳ lạ chợ hoa cho người đã khuất tấp nập ngày giáp Tết

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Sở dĩ gọi "chợ hoa cho người đã khuất" là bởi hàng hóa bán tại chợ chuyên phục vụ cho việc làm lễ tạ mộ dịp cuối năm.

Chợ hoa dành cho người "cõi âm" nằm trong công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Lương Sơn, Hòa Bình). Nơi đây bán các mặt hàng cần thiết cho nghi lễ tạ mộ cuối năm như bánh, trái cây, hoa đào, hoa cúc, quất cảnh... 

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân đã có mặt tại nghĩa trang - nơi có mộ phần người đã khuất để thực hiện nghi lễ tảo mộ, tạ mộ. Bởi vậy, chợ hoa cho người "cõi âm" ra đời để hỗ trợ các gia chủ phải di chuyển quãng đường xa, không thể mang theo cây cảnh... 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Tảo mộ ngày giáp Tết là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt Nam, nhắc nhở con người về tấm lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với ông, bà, tổ tiên.

Tảo mộ ngày giáp Tết là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt Nam, nhắc nhở con người về tấm lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với ông, bà, tổ tiên.

Đây là dịp để người còn sống thể hiện tấm lòng với người đã khuất. Bởi vậy, những ngày giáp Tết cổ truyền, rất nhiều người dân đã dành thời gian đến nghĩa trang - nơi có mộ phần người thân đã khuất để thực hiện nghi lễ tạ mộ, mời người đã khuất trở về đón Tết cùng gia đình, người thân.

Đây là dịp để người còn sống thể hiện tấm lòng với người đã khuất. Bởi vậy, những ngày giáp Tết cổ truyền, rất nhiều người dân đã dành thời gian đến nghĩa trang - nơi có mộ phần người thân đã khuất để thực hiện nghi lễ tạ mộ, mời người đã khuất trở về đón Tết cùng gia đình, người thân.

Trước nhu cầu của người dân, chợ hoa cho người "cõi âm" mở bán các loại cây cảnh, hoa tết, trái cây... ngay tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Trước nhu cầu của người dân, chợ hoa cho người "cõi âm" mở bán các loại cây cảnh, hoa tết, trái cây... ngay tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Ông Hồ Đình Tâm (ở Ba Đình, Hà Nội) cho biết, mỗi năm, gia đình ông lên thăm mộ 3 lần vào các dịp Thanh minh, Rằm tháng Bảy và dịp cận Tết.

Ông Hồ Đình Tâm (ở Ba Đình, Hà Nội) cho biết, mỗi năm, gia đình ông lên thăm mộ 3 lần vào các dịp Thanh minh, Rằm tháng Bảy và dịp cận Tết.

"Sáng sớm, gia đình tôi đã lên thắp hương tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng và bây giờ xuống phần mộ để thắp hương, mời tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình. Vì đường đến mộ phần khá xa nên gia đình tôi chỉ mang trái cây với đồ mặn, còn cây cảnh, hoa thì chúng tôi mua tại nghĩa trang", ông Tâm chia sẻ.

"Sáng sớm, gia đình tôi đã lên thắp hương tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng và bây giờ xuống phần mộ để thắp hương, mời tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình. Vì đường đến mộ phần khá xa nên gia đình tôi chỉ mang trái cây với đồ mặn, còn cây cảnh, hoa thì chúng tôi mua tại nghĩa trang", ông Tâm chia sẻ.

Một góc chợ chỉ bán những vật phẩm cho người đã khuất. Theo đó, sau khi hoàn thành lễ tạ mộ, các vật phẩm này sẽ được người mua "thụ lộc".

Một góc chợ chỉ bán những vật phẩm cho người đã khuất. Theo đó, sau khi hoàn thành lễ tạ mộ, các vật phẩm này sẽ được người mua "thụ lộc".

Một góc chợ hoa Tết chỉ bán đồ cho những gia đình thực hiện lễ tạ mộ.

Một góc chợ hoa Tết chỉ bán đồ cho những gia đình thực hiện lễ tạ mộ.

Theo đó, những ngày cận Tết, khu chợ này có thể bán bán hàng trăm chậu quất, đào, hoa giấy... cho người dân có nhu cầu mua cây cảnh cho người thân đã khuất.

Theo đó, những ngày cận Tết, khu chợ này có thể bán bán hàng trăm chậu quất, đào, hoa giấy... cho người dân có nhu cầu mua cây cảnh cho người thân đã khuất.

Những cành đào được cắm ngay ngắn ở các phần mộ người đã khuất.

Những cành đào được cắm ngay ngắn ở các phần mộ người đã khuất.

Rất nhiều gia đình dành thời gian về mộ phần người thân để dọn dẹp, làm lễ tạ mộ, mời gia tiên về đón Tết.

Rất nhiều gia đình dành thời gian về mộ phần người thân để dọn dẹp, làm lễ tạ mộ, mời gia tiên về đón Tết.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Ngắm những dáng đào ''vương giả'' chuẩn bị xuống phố đón Tết

Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, nhiều người sành chơi đang rục rịch đổ về các vườn đào thất thốn tại Nhật Tân để đặt mua những thế cây mình yêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Minh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN