Hoa rừng xuống phố giá 50.000 đồng/bông, chị em mua cả nghìn bông về chơi Tết

Với giá từ 50-70 nghìn đồng/bông hoa đỏ rực kèm buồng quả, nhiều người sẵn sàng chi cả triệu đồng mua loại hoa này về cắm.

Vài ngày gần đây, trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện hàng chục gian hàng của các làng nghề, bày bán các đặc sản của vùng núi Tây Bắc. Trong đó, nổi bật nhất là gian hàng bán hoa chuối rừng với hàng nghìn bông đỏ rực cả góc phố.

Gian hàng bán hoa chuối rừng đỏ rực góc phố.

Gian hàng bán hoa chuối rừng đỏ rực góc phố.

Anh Hoả Văn Ba, người mang hoa chuối rừng xuống Hà Nội phục vụ người tiêu dùng Thủ đô cho biết, hơn 2.000 bông hoa đã được anh bán hết già nửa chỉ trong 3 ngày.

Giá bán chỉ từ 50-70 nghìn đồng/bông có cả hoa và quả.

Giá bán chỉ từ 50-70 nghìn đồng/bông có cả hoa và quả.

“Hoa chuối rừng có màu đỏ tươi tượng trưng cho may mắn, thu hút tài lộc nên nhiều người thích lắm. Ngoài ra, không chỉ có hoa mà tôi bán luôn cả buồng chuối với hàng chục quả", anh Ba nói.

Hơn 2.000 bông hoa chuối được vận chuyển từ Tuyên Quang xuống Hà Nội.

Hơn 2.000 bông hoa chuối được vận chuyển từ Tuyên Quang xuống Hà Nội.

Giá chỉ từ 50-70 nghìn đồng/cành nên khách mua ít cũng 5-7 cành, mua nhiều thì cả chục cành về cắm.

Giá rẻ, vừa trang trí nhà cửa lại vừa sử dụng làm thực phẩm và dược liệu nên nhiều người mua cả chục buồng.

Giá rẻ, vừa trang trí nhà cửa lại vừa sử dụng làm thực phẩm và dược liệu nên nhiều người mua cả chục buồng.

Theo anh Ba, ngoài màu đỏ tươi, khi nở như một bông sen khổng lồ, chơi được cả tháng thì hoa chuối cũng có thể chế biến được thành các món ăn ngon, bổ dưỡng.

Anh Ba cho biết, mới 3 ngày nhưng anh đã bán được hơn 1.000 bông.

Anh Ba cho biết, mới 3 ngày nhưng anh đã bán được hơn 1.000 bông.

“Ví dụ như nộm hoa chuối, canh hoa chuối, hoa chuối xào. Quả chuối rừng là chuối hột, có thể phơi khô, ngâm rượu để chữa sỏi thận, sỏi bàng quang hay xoa bóp chữa đau nhức xương khớp. Giá rẻ lại nhiều công dụng lắm”, anh Ba cho hay.

Bà Lan đã mua 5 bông hoa chuối về chơi Tết.

Bà Lan đã mua 5 bông hoa chuối về chơi Tết.

Chọn mua 5 bông hoa chuối với giá 50 nghìn đồng/bông, bà Lan, trú tại Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, lần đầu tiên mình được tận mắt thấy hoa chuối rừng.

“Nhìn màu sắc đỏ rực rỡ, kèm rất nhiều quả lại được người bán hàng nói về công dụng của hoa chuối và quả chuối hột nên tôi mua luôn 5 cành. Quả thì vặt ra thái mỏng, phơi khô, ngâm rượu, hoa thì chơi Tết”, bà Lan nói.

Hàng chục chậu hoa nhất chi mai và đào phai cũng được bày bán.

Hàng chục chậu hoa nhất chi mai và đào phai cũng được bày bán.

Ngoài gian hàng hoa chuối của anh Ba, tại đây còn bày bán hàng chục chậu nhất chi mai với giá từ 3-5 triệu đồng/chậu; lan Trần Mộng Lai Châu với giá từ 2,5-7,5 triệu đồng; đào phai Tây Bắc với giá từ 3-7 triệu đồng/chậu…

Những chậu nhất chi mai đã lác đác nở hoa.

Những chậu nhất chi mai đã lác đác nở hoa.

Lan Trần Mộng có giá từ 2,5-7,5 triệu đồng/chậu.

Lan Trần Mộng có giá từ 2,5-7,5 triệu đồng/chậu.

Giá cả phụ thuộc vào số cành hoa trên chậu.

Giá cả phụ thuộc vào số cành hoa trên chậu.

Ngoài ra còn có gian hàng viết thư pháp của các nghệ nhân.

Ngoài ra còn có gian hàng viết thư pháp của các nghệ nhân.

Tranh Đông Hồ.

Tranh Đông Hồ.

Gian hàng thổ cẩm của người Dao.

Gian hàng thổ cẩm của người Dao.

 Đặc biệt, hàng chục gian hàng khác bày bán các loại đặc sản Tây Bắc như sâm đương quy, thịt lợn rừng, thổ cẩm dân tộc Dao, bánh chưng gù Hà Giang… thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan và mua sắm.

 Đặc biệt, hàng chục gian hàng khác bày bán các loại đặc sản Tây Bắc như sâm đương quy, thịt lợn rừng, thổ cẩm dân tộc Dao, bánh chưng gù Hà Giang… thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan và mua sắm.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiêm ngưỡng cây đào 100 năm tuổi được bán với giá hơn 368 triệu đồng tại Hà Nội

Cây đào này được vận chuyển từ Lai Châu về Hà Nội và được chủ nhân ra giá là hơn 368 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN