Giá xăng, dầu thế giới bất ngờ đảo chiều đi xuống

Phiên giao dịch đêm qua (4/12), giá dầu thô quốc tế loại hợp đồng giao sau bất ngờ quay đầu suy giảm sau khi đã tăng liên tiếp 4 phiên, chủ yếu là do nhà đầu tư lo lắng về triển vọng tiêu thụ mặt hàng này.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1 năm tới giảm 59 cent, tương ứng 0,7%, xuống còn 88,50 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Phạm vi giao dịch trong ngày của dầu thô kỳ hạn loại này, theo số liệu của FactSet, là từ thấp nhất 87,57 USD cho tới cao nhất 89,18 USD/thùng.

Phiên hôm qua, giao dịch dầu thô đã rất vất vả để duy trì mức giá 89 USD/thùng. Giới phân tích cho rằng, những tiến triển ít ỏi từ các vòng đàm phán giải quyết nguy cơ vực thẳm ngân sách ở Washington, đã hạ thấp các đánh giá về triển vọng tiêu thụ năng lượng, từ đó gây sức ép buộc dầu thô giảm giá.

Chiều hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner nói rằng, các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa đã có những nỗ lực đầy thiện ý trong việc giải quyết nguy cơ dẫn tới vực thẳm ngân sách diễn ra từ đầu năm 2013, đồng thời lên tiếng cáo buộc Tổng thống Barack Obama không sẵn lòng tiến hành thỏa hiệp.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại nói với hãng tin tài chính Bloomberg rằng, đề xuất ngân sách mới nhất của các nghị sỹ đảng Cộng hòa vẫn "thiếu cân bằng". Trước đó một ngày, đảng Cộng hòa đã đề xuất một kế hoạch liên quan tới việc cắt giảm nhanh chi tiêu của Chính phủ Mỹ.

Những thông tin trái chiều về khả năng giải quyết vực thẳm ngân sách Mỹ, nguy cơ xuất hiện khi kế hoạch cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế tự động bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới, trở thành nguyên nhân chính khiến giá dầu thô tương lai trên thị trường New York chấm dứt 4 phiên tăng liên tiếp.

Đồng thời, tình hình kinh tế Mỹ cũng giành lại vai trò chi phối chính thị trường giao dịch năng lượng, bất chấp tín hiệu tích cực về hoạt động sản xuất được cải thiện mạnh ở Trung Quốc trong tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, theo giới đầu tư, tình hình kinh tế Trung Quốc đã giảm nhẹ đà đi xuống của giá dầu.

Hiện thị trường đang trông đợi báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và Viện Dầu khí Mỹ về lượng cung tuần qua. Theo cuộc điều tra của Platts, trong tuần kết thúc ngày 30/11, cung dầu có thể đã giảm 1,25 triệu thùng, trong khi xăng tăng 2 triệu thùng, chế phẩm khác tăng 800.000 thùng.

Cũng trong phiên giao dịch đêm qua (4/12), giá dầu sưởi giao tháng 1/2013 giảm 5 cent, xuống còn 3 USD/gallon. Giá xăng giao cùng kỳ hạn giảm 4 cent, xuống còn 2,69 USD trên mỗi gallon. Ngược dòng với xu thế chung, giá khí tự nhiên tháng 1/2013 tăng được 5 cent, lên 3,54 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN