Giá dầu thô xuống thấp nhất từ tháng 7

Chịu ảnh hưởng bởi các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp kém lạc quan cùng với việc đường ống dẫn dầu Bắc Mỹ đã được tái khởi động, giá các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới đêm 23/10 tiếp tục đổ dốc.

Chốt phiên giao dịch 23/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 giảm 1,98 USD, tương ứng 2,2%, xuống còn 86,67 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Đây là mức giá thấp nhất của dầu thô kỳ hạn kể từ trung tuần tháng 7 tới nay. Trong phiên, có lúc giá dầu thô New York còn rơi xuống 85,69 USD/thùng.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô đêm qua rớt mạnh là việc lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp Mỹ không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Điều này không chỉ khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các nhận định của thị trường về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm năng lượng.

Trong khi đó, việc tái khởi động lại đường ống dẫn dầu Bắc Mỹ đã làm xoa dịu những lo lắng của thị trường về nguồn cung dầu từ Canada vào khu vực Trung Tây của nước Mỹ. Đường ống này có nhiệm vụ chuyên chở khoảng 590 nghìn thùng dầu mỗi ngày từ Canada qua Dakotas vào Illinois và Oklahoma.

Thị trường đêm qua cũng chịu sức ép không kém bởi việc đồng USD tăng giá mạnh. Phiên giao dịch 23/10, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ gồm 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã băng lên vùng 79,943 điểm, từ mức 79,653 điểm trong phiên giao dịch liền trước tại thị trường khu vực Bắc Mỹ.

Cùng đi xuống với dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 11 giảm 3 cent, tương ứng 1,1%, xuống còn 3,04 USD/gallon. Tương tự, xăng giao cùng hạn giảm 4 cent, tương ứng 1,6%, xuống 2,61 USD/gallon. Ngược dòng, giá khí tự nhiên giao tháng 11 tăng 8 cent, tương ứng 2,4%, lên chốt ở 3,53 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN