Giá dầu thô chạy ngang, xăng tuột dốc

Thị trường năng lượng thế giới khép phiên giao dịch 17/10 với kết quả trái chiều, trong đó giá dầu thô tăng không đáng kể so với một ngày trước, còn giá xăng tương lai thì sụt mạnh hơn 2%.

Mặc dù trong ngày, thị trường dầu thô có tới 2 trợ lực tốt là việc đồng USD suy yếu và báo cáo về số nhà mới xây tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 15 năm, song việc lượng cung tuần qua tăng mạnh hơn dự báo đã khiến mặt hàng này chỉ tăng giá chút ít.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần qua, lượng cung dầu thô đã tăng 2,9 triệu thùng, gần gấp đôi so với mức dự báo của giới phân tích, nhưng thấp hơn mức 3,7 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ công bố ngay trước số liệu chính thức.

Chốt phiên 17/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 tại sàn giao dịch hàng hóa New York tăng 3 cent, lên 92,12 USD/thùng. Trước khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo nguồn cung, giá dầu có lúc đã lên tới 92,64 USD trên mỗi thùng.

Cũng theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần qua, lượng cung xăng tăng 1,7 triệu thùng, các chế phẩm khác từ dầu giảm 2,2 triệu thùng. Còn theo giới phân tích dự báo, cung xăng giảm 400.000 thùng, chế phẩm khác giảm 1,5 triệu thùng.

Do ảnh hưởng bởi bản báo cáo này, giá dầu sưởi và xăng kỳ hạn đều giảm, trong đó giá xăng giảm rất mạnh. Cụ thể, giá dầu sưởi giao tháng 11 giảm 1 cent, tương ứng 0,3%, xuống còn 3,19 USD/gallon. Xăng giảm 6 cent, tương ứng 2,2%, xuống 2,78 USD/gallon.

Ngược dòng với xăng và dầu sưởi, giá khí tự nhiên giao tháng 11 tăng được 3 cent, tương ứng 1%, lên mức 3,47 USD/ triệu BTU. Hiện giới đầu tư đang chờ đợi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo tiếp theo về trữ lượng khí tự nhiên trong tuần. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN